De Bruyne lập siêu phẩm, Man City bỏ xa Chelsea 13 điểm

Bóng đá AnhThứ Bảy, 15/01/2022 22:13:41 +07:00
(VTC News) -

Thắng Chelsea 1-0 nhờ bàn thắng đẹp mắt của De Bruyne, Man City đã bỏ xa chính đối thủ đến 13 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel cùng các học trò từng hạ Man City ở chung kết Champions League nhưng trong cuộc đua đường dài đòi hỏi sự ổn định như Premier League, Pep Guardiola chứng tỏ ông vẫn cao tay hơn đồng nghiệp người Đức.

Kịch bản ở trận lượt đi lặp lại, Man City trình diễn khả năng kiểm soát bóng và pressing ấn tượng. Chelsea phòng ngự với những gì có thể, nhưng vẫn gục ngã trước pha xử lý ở đẳng cấp cao của Kevin De Bruyne ở phút 70.

Ba điểm trên sân nhà giúp Man City tạo bước ngoặt lớn cho cuộc đua vô địch. Họ đang hơn 2 đội xếp sau, Chelsea và Liverpool lần lượt 13 và 14 điểm.

De Bruyne lập siêu phẩm, Man City bỏ xa Chelsea 13 điểm - 1

De Bruyne lập siêu phẩm, Man City bỏ xa Chelsea 13 điểm

Trong hiệp một, Chelsea dành toàn bộ nhân lực và sự tập trung cho mặt trận phòng ngự. Đội khách giữ cự ly tốt và chủ động phạm lỗi chiến thuật.

Antonio Rudiger, Malang Sarr lăn xả để vô hiệu hóa những pha đưa bóng xuống đáy biên sở trường của chủ nhà. Kepa mắc lỗi ở đầu trận, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin để chặn đứng phương án tấn công bóng bổng của nhà đương kim vô địch.

Sau quãng thời gian dài chịu sức ép, hàng thủ "The Blues" đã xuất hiện sai số. Phút 40, Kovacic chuyền ngang bất cẩn để Grealish băng xuống đối mặt thủ môn. Tình huống dứt điểm của ngôi sao trị giá 100 triệu bảng bị Kepa dùng chân cản phá. Đây cũng là cơ hội ngon ăn nhất chủ nhà tạo ra trong 45 phút đầu.

Chelsea khép lại hiệp một mà không có nổi cú sút. Đây là điều chưa từng xảy ra dưới thời HLV Tuchel.

"The Blues" phải chờ đến đầu hiệp 2 mới có cơ hội đầu tiên. Sau pha phối hợp bất thành giữa De Bruyne và Sterling ở phút 47, chủ nhà phải chịu đợt phản công. Lukaku tận dụng tốc độ để thoát xuống. Tuy nhiên, anh cũng không thể ghi bàn khi trước mặt chỉ còn thủ thành Ederson.

Sau khoảnh khắc này, thế trận trở lại với Man City. Đoàn quân của Pep tiếp tục dồn ép và có bàn thắng sau cú sút xa của De Bruyne ở phút 70. Kể từ màn ra mắt đội chủ sân Etihad vào mùa 2015/16, không cầu thủ Premier League nào ghi nhiều bàn từ ngoài vùng cấm hơn ngôi sao số 17 của Man City (21 bàn).

Chelsea có 20 phút để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng lại bất lực trước khả năng giữ bóng của chủ nhà. Thậm chí, "The Blues" liên tục phải chịu sức ép sau những tình huống đột phá từ 2 biên của Grealish hay Sterling.

Trong ngày Lukaku bị vô hiệu hóa, những sự điều chỉnh như Werner, Mount hay Hudson-Odoi không phát huy hiệu quả, đội khách chấp nhận trận thua thứ 2 cùng với tỷ số 0-1 trước Man City ở mùa bóng năm nay.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp