Dạy con học cấp 2 qua lại với nhiều bạn gái, tiến sĩ bị chỉ trích dữ dội

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 16/02/2022 16:17:00 +07:00
(VTC News) -

Nhà đầu tư nổi tiếng trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng Trung Quốc vì ý định dạy con xem phim người lớn và hẹn hò với nhiều bạn gái.

Trong nhóm chat trên WeChat, Ding Peng - doanh nhân nổi tiếng người Trung Quốc chia sẻ với bạn bè rằng ông không muốn con trai sống cuộc sống khó khăn như mình từng trải qua. 

"Tôi dự định để con trai xem phim người lớn vào năm tới. Nó có thể qua lại với nhiều bạn gái khi còn học cấp ba. Có vậy thì khi lên học đại học nó mới giúp tôi có vài đứa cháu", Ding nói. 

Ding tiết lộ đã chuyển cho con 3.000 USD để mời các bạn gái đi ăn. 

Dạy con học cấp 2 qua lại với nhiều bạn gái, tiến sĩ bị chỉ trích dữ dội - 1

Nhà đầu tư nổi tiếng Trung Quốc Đinh Bằng. 

"Giờ nó có 2 bạn gái rồi. Nó cừ hơn tôi", ông này cho hay. Theo SCMP, con Ding mới học cấp 2, chỉ khoảng 14-15 tuổi. 

Đoạn trò chuyện của Ding với bạn bè sau khi được chia sẻ khiến dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. 

Nhiều người chỉ trích Ding thiếu tôn trọng phụ nữ và dạy con những thứ đi ngược lại chuẩn mực đạo đức thông thường. 

"Ông ta muốn con trai qua lại với bao nhiêu phụ nữ đây", một người nói.

Trước làn sóng phản đối dữ dội, Ding lên tiếng phân trần các bình luận này được đưa ra trong lúc bản thân bị kích động. 

Tuy nhiên, một cuộc trò chuyện khác của Ding bị rò rỉ cho thấy Ding khẳng định bản thân "không quan tâm tới các tiêu cực nhằm vào mình". 

'Chẳng phải chuyện gì lớn, tôi không quan tâm. Cứ thoải mái chia sẻ quan điểm của tôi", ông này viết. 

Ding là chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Định lượng Trung Quốc có khoảng 8.000 thành viên. Ông lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Đông Nam vào năm 1992 và bằng tiến sĩ tại Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2001. 

Dinh trở nên nổi tiếng vào cuối những năm 2000 khi cho ra mắt cuốn sách "Đầu tư định lượng - Chiến lược và Kỹ thuật". 

Ding được mô tả là nhà tài chính ưu tú và là cổ đông của hai công ty lớn ở Trung Quốc.

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp