Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng

Thị trườngThứ Năm, 13/01/2022 10:58:10 +07:00
(VTC News) -

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, mai, đào, quất… và đủ loại cây cảnh đã tụ hội, biến phố Lạc Long Quân như một rừng cây cảnh.

Video: Cây cảnh chơi Tết ngập tràn phố Lạc Long Quân, Hà Nội.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 1

Chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thị trường cây cảnh Tết ở Hà Nội lúc này rất sôi động. Các loại đào, quất…được bán tràn các con phố, thậm chí len cả vào ngõ nhỏ.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 2

Nơi tập trung nhiều loại hoa, cây cảnh Tết nhất là phố Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Dọc con phố dài hơn 4km này, các loại cây cảnh gần như phủ kín hai bên hè.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 3

Nhiều nhất là đào Nhật Tân. Sau đó là các loại quất, bưởi với đủ chủng loại, kích thước.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 4

Ngoài ra là hoa hồng, hoa lan, hoa mai, hoa mận….

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 5

Giá bán của những loại cây cảnh tại đây cũng vô cùng đa dạng. Từ vài trăm nghìn đồng cho đến hàng trăm triệu đồng.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 6

Theo khảo sát, phần lớn tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh ở ddây đều chuẩn bị lượng hàng ít hơn so với những năm trước vì e dè sức mua của khách giữa đại dịch COVID-19.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 7

Ông Trần Thắng, chủ nhà vườn chuyên kinh doanh quất và bưởi cho biết: “Năm nay tôi chỉ dám nhập lượng hàng bằng khoảng 2/3 so với những năm trước vì lo ngại bán chậm. Quả nhiên, đến thời điểm này lượng khách mua hàng vẫn rất ít. Hy vọng qua ngày rằm sẽ đắt hàng hơn”.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 8

Còn chị Thanh Tâm, chủ một vườn đào Nhật Tân thì cho biết: “Năm nay, tôi mở bán ngày đêm tại phố Lạc Long Quân này đã khoảng gần 1 tuần. Mới bán được gần 20 cây đào, chủ yếu bán cho khách quen. Còn khách hàng vãng lai năm nay vẫn vắng lắm”.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 9

Một vài người bán hàng khác cho biết rằng, khách hàng năm nay rất dễ mua những loại cây cảnh nhỏ giá từ 100.000 - 150.000 đồng. Còn khách mua những cây cảnh có giá từ vài triệu đến vài chục triệu thì chỉ lác đác.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 10

Hoa mận rừng có giá khoảng từ vài trăm cho đến vài triệu đồng/cành.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 11

Quýt lục bình, quýt dáng buông được chào bán gần chục triệu đồng mỗi cặp.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 12

Các loại bưởi, quất, đào cỡ nhỏ, rẻ nhất cũng có giá 400.000 đồng.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 13

Một chậu hoa hồng xanh lạ mắt giữa bạn ngàn hoa hồng đỏ.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 14

Khách đang lựa chọn mua hoa đào.

Đào, quất, bưởi Tết tràn phố Hà Nội, khách vẫn vắng bóng - 15

Ghi nhận của phóng viên, lượng khách vắng và tản mác, phần lớn đến để ngắm cây và tham khảo giá chứ chưa quyết định mua.

HẠO NHIÊN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp