Đà Nẵng ghi nhận 44 người mắc COVID-19, số ca cộng đồng tăng cao

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 20/11/2021 15:53:10 +07:00
(VTC News) -

Số ca mắc COVID-19 trong ngày 20/11 tại Đà Nẵng tăng cao với 44 trường hợp, trong đó 10 ca cộng đồng.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, trong ngày 20/11, thành phố ghi nhận 44 ca COVID-19, trong đó 2 ca cách ly tập trung, 28 ca cách ly tại nhà, 1 ca trong khu phong tỏa, 3 ca tại chốt kiểm dịch và 10 ca cộng đồng.

Trong 10 ca COVID-19 cộng đồng thì một ca ở số 18 Dương Bá Cung, Hòa Xuân, có triệu chứng, đến Bệnh viện Hoàn Mỹ xét nghiệm thì xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hai người về từ TP.HCM và Tiền Giang, được Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện 199 lấy mẫu xét nghiệm; một ca ở số 8 Mân Quang, Thọ Quang, là người làm việc tại Công ty Hữu Nghị nơi có các F0 trước đó thuộc chuỗi L.T.M.K.

Đà Nẵng ghi nhận 44 người mắc COVID-19, số ca cộng đồng tăng cao - 1

Đà Nẵng lập chốt cứng tại vùng dịch cấp độ 3 thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Những ca cộng đồng còn lại cư trú tại các địa chỉ: 49/8 Ông Ích Khiêm, 30/42 Lương Ngọc Quyến, tổ 4 Đông Hòa, K84/79 Trần Cao Vân, tổ 14 Hòa Thọ Tây, 53 Nguyễn Mộng Tuân.

Theo báo cáo, đến nay 55/56 xã, phường ở Đà Nẵng ghi nhận ca COVID-19 và cộng dồn từ ngày 16/10 đến nay, thành phố ghi nhận 466 ca, trong đó 65 ca về từ ngoại tỉnh.

Hiện toàn TP Đà Nẵng có 84 điểm đang phong tỏa cứng, có 19 cơ sở cách ly tập trung đang thực hiện cách ly 954 người.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp