Chelsea nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Tuchel: 'Trọng tài đã phá hỏng trận đấu'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 29/08/2021 06:38:39 +07:00
(VTC News) -

HLV Thomas Tuchel cho rằng quyết định phạt thẻ đỏ với hậu vệ Reece James của trọng tài Anthony Taylor đã phá hỏng trận đấu giữa Liverpool vs Chelsea.

Chelsea có trận hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân Liverpool lúc 23h đêm qua 28/8. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel có bàn mở tỷ số do công của Kai Havertz, nhưng tấm thẻ đỏ của Reece James khiến Chelsea phải chơi ở thế thiếu người trong suốt hiệp 2 và chỉ có 1 điểm mang về. 

Ở tình huống bị truất quyền thi đấu, hậu vệ của Chelsea đã để bóng chạm tay khi đang nỗ lực phá bóng trên vạch vôi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ với James và thổi phạt đền cho Liverpool. Theo Tuchel, việc áp dụng hình phạt kép (rút thẻ đỏ và thổi quả 11m) của ông Taylor đã làm hỏng trận đấu.

Chelsea nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Tuchel: 'Trọng tài đã phá hỏng trận đấu' - 1

Trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Reece James. 

"Những hình phạt kép luôn khiến các CLB gặp khó khăn. Ông ấy đã phá hỏng trận đấu. Tôi không thích phải nhìn thấy những tấm thẻ đỏ sớm. Không ai muốn chứng kiến điều đó trong 45 phút đầu, nhưng chúng ta phải học cách sống chung với nó.

Tôi không dám chắc việc Chelsea chỉ còn 10 người, N'Golo Kante phải rời sân và Liverpool được chơi tấn công sẽ làm trận đấu của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, tôi ước rằng trọng tài nên tham khảo tình huống kỹ hơn, xem xét lại đoạn băng quay chậm, thay vì chỉ xem hình ảnh đơn thuần. Ở băng ghế dự bị, chúng tôi đã chứng kiến đầy đủ tình huống.

Tôi nhớ các trọng tài đã giải thích nếu ở tình huống này, bóng đổi hướng và chạm tay cầu thủ và cánh tay cậu ấy không ở vị trí thiếu tự nhiên, có thể ông ấy đã quyết định khác. Tôi không đổ lỗi cho trọng tài, nhưng ông ấy đã đưa ra quyết định quá sớm", Tuchel nhấn mạnh. 

Chelsea nhận thẻ đỏ tranh cãi, HLV Tuchel: 'Trọng tài đã phá hỏng trận đấu' - 2

Chelsea có 1 điểm dù đá thiếu người. 

Dù chơi ở thế thiếu người trên sân Anfield, song Chelsea chơi cực tốt trong hiệp 2 khi phong tỏa mọi ngả đường dẫn đến cầu môn.

Thủ môn Edouard Mendy thi đấu xuất sắc với không dưới 3 tình huống cứu thua mười mươi, trong khi nếu may mắn hơn, Chelsea đã có thể ghi bàn sau pha đập nhả ăn ý giữa Romelu Lukaku và Mateo Kovacic (Kovacic không thắng được thủ môn Alisson Becker ở pha đối mặt).

"Với những nỗ lực chống trả của Chelsea, mọi lời khen của tôi đều là thừa thãi. Tôi không biết trên thế giới liệu có sân bóng nào khắc nghiệt hơn sân của Manchester City hay Liverpool hay không.

Phải chơi ở thế thiếu người, đương đầu với đội bóng giàu năng lượng, sức mạnh và ở đẳng cấp cao, Chelsea đã thể hiện tinh thần đồng đội và sức chịu đựng tuyệt vời", HLV Tuchel ngợi khen. 

Với trận hòa ở Anfield, Chelsea và Liverpool đang lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 7 điểm. Ở vòng tới, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ trở về sân nhà Stamford Bridge để tiếp đón Aston Villa. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn