Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt

Bất động sảnThứ Năm, 23/06/2022 15:27:05 +07:00
(VTC News) -

Loạt dự án nằm trên những lô đất 'vàng' ở nội thành Hà Nội của tập đoàn Bảo Việt trong tình trạng bị 'xẻ thịt' sử dụng sai mục đích hoặc hoang tàn, cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 1

Nằm tại khu đất vàng giữa KĐT Cầu Giấy - Trung tâm hành chính mới của Hà Nội. Dự án Seven Star nằm trên ô đất D27, thuộc quận Cầu Giấy được UBND TP.Hà Nội chỉ định cho liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Việt, Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long và Công ty Cổ phần đầu tư C.E.O làm chủ đầu tư.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 2

Theo kế hoạch ban đầu Seven Star được khởi công trong tháng 12/2010 và hoàn thành trong quý IV/2013. Tuy nhiên đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, dự án vẫn chưa được thực hiện.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 3
Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 4

Phía xung quanh lô đất dự án được quây tôn kín mít, 'xẻ thịt' thành những ki ốt cho thuê kinh doanh hàng ăn, gara ô tô, bãi tập kết vật liệu xây dựng...

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 5

Phía bên trong dự án, tổ hợp sân tennis tên 'CLB Tennis Cát Qúy' được dựng lên hoạt động kinh doanh đã nhiều năm nay.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 6

Tổ hợp gồm 6 sân tennis rộng hàng nghìn m2 được xây dựng kiên cố.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 7

Bên trong cũng nhận trông giữ một số xe ô tô, thu tiền trái quy định.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 8

Cũng nằm trên khu đất vàng số 220 Trần Duy Hưng, ngay ngã tư Trần Duy Hưng giao Hoàng Minh Giám, dự án Tháp Tài chính Quốc Tế (IFT) do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm chủ đầu tư cũng trong tình trạng bị 'đắp chiếu' nhiều năm.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 9

Dự án này có diện tích nghiên cứu quy hoạch 13.159m2, với quy mô công trình cao 34 tầng, chiều cao tối đa 150m. Được biết, ngày 29/12/2005, UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định 8506/QĐ–UB phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao khu đất này cho Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở. Năm 2013, dự án Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép quy hoạch cho Chủ đầu tư là Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 10

Tuy nhiên, sau nhiều năm trôi qua, dự án trên vẫn trong tình trạng cỏ mọc um tùm, trở thành nơi tập kết rác gây thất thoát tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 11

Phía ngoài cổng dự án Tháp Tài chính Quốc Tế (IFT) số 220 Trần Duy Hưng.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 12

Biển tên Công ty Cổ phần Đầu tư SCIC - Bảo Việt (Đơn vị chủ đầu tư -  PV) được treo sơ sài bằng dây thép.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 13

Phía bên trong, hai dãy nhà cấp 4 đã cũ luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.

Cận cảnh những dự án 'treo' nằm trên đất 'vàng' của Tập đoàn Bảo Việt - 14

Hàng chục nghìn m2 đất còn lại của dự án trong tình trạng hoang tàn.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được kinh doanh bất động sản

Sáng 16/6, gần 95,2% đại biểu Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi), doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp mua cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của Quỹ đại chúng.

Không được kinh doanh bất động sản trực tiếp, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm được mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng. Doanh nghiệp cũng được nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 3 năm.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về hạn mức đầu tư cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để bảo đảm thận trọng, tránh rủi ro.

Thành Lâm
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp