Bóng đá châu Á chỉ có 1 đại diện ở tứ kết Futsal World Cup 2021

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/09/2021 09:39:40 +07:00
(VTC News) -

ĐT Futsal Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản dừng bước tại vòng 1/8 còn Iran và Uzbekistan sẽ phải loại nhau để tranh vé đi tiếp.

Sau khi ĐT Futsal Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản dừng bước tại vòng 1/8, bóng đá châu Á chắc chắn chỉ có 1 đại diện ở vòng tứ kết Futsal World Cup 2021 bởi tối nay Iran và Uzbekistan sẽ tranh vé đi tiếp với nhau.

Futsal World Cup 2021 là lần đầu tiên bóng đá châu Á có toàn bộ 5 đại diện đều lọt vào vòng knock-out. Iran và Uzbekistan đi tiếp với vị trí nhì bảng còn ĐT Futsal Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản là những đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất.

Bóng đá châu Á chỉ có 1 đại diện ở tứ kết Futsal World Cup 2021 - 1

3/5 đại diện của bóng đá châu Á đã chia tay Futsal World Cup 2021. (Ảnh: AFC)

Trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 diễn ra tối 22/9, ĐT Futsal Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường và chỉ chịu thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân Nga.

Đêm qua và rạng sáng nay, Thái Lan thua đậm Kazakhstan 0-7 còn Nhật Bản dù đã ghi bàn mở tỷ số nhưng vẫn thất bại 2-4 trước Brazil.

Vào lúc 21h30 tối nay, Iran và Uzbekistan sẽ gặp nhau tại nhà thi đấu Vilnius. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán Kazakhstan ở tứ kết và sẽ gặp đại diện của nhánh Bồ Đào Nha/Serbia – Tây Ban Nha/CH Séc nếu vào bán kết.

Ở nhánh đấu còn lại, 2 cặp đấu tứ kết đã được xác định: Morocco sẽ đối đầu với Brazil còn Nga sẽ chạm trán Argentina, sau đó 2 đội thắng trận sẽ gặp nhau tại bán kết.

Cách đây 5 năm, bóng đá châu Á cũng có 1 đại diện vào tứ kết khi Iran bất ngờ loại Brazil trên chấm luân lưu ở vòng 1/8. Iran sau đó lần lượt thắng Paraguay ở tứ kết, thua Nga ở bán kết và thắng Bồ Đào Nha ở trận tranh hạng ba World Cup Futsal 2016.

PV(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp