Bộ Ngoại giao: Cứu thoát, đưa khoảng 600 công dân từ Campuchia về nước an toàn

Bản tin 113Thứ Ba, 06/09/2022 20:31:42 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Ngoại giao, đến nay các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã cứu thoát, đưa khoảng 600 công dân về nước an toàn.

Ngày 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về việc điều tra đường dây buôn người qua Campuchia.

"Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, công an các địa phương, đặc biệt các địa phương giáp biên giới Campuchia, lực lượng biên phòng... phối hợp điều tra, xác minh các đường dây buôn người", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao: Cứu thoát, đưa khoảng 600 công dân từ Campuchia về nước an toàn - 1

 Đại diện Bộ Ngoại giao thông tin tại họp báo.

Liên quan đến việc bảo hộ công dân tại Campuchia, đại diện Bộ Ngoại giao cũng thông tin, Bộ và các cơ quan đại diện ở Campuchia luôn coi trọng công tác bảo hộ, quyền lợi chính đáng trước tình hình nhiều công dân Việt Nam bị đưa sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

"Thời gian qua Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các địa phương và cơ quan chức năng Campuchia xác minh, cảnh báo, lập đường dây nóng để hỗ trợ công dân. Đến nay, các cơ quan đại diện cứu thoát, đưa khoảng 600 công dân về nước an toàn", đại diện Bộ Ngoại giao thông tin thêm.

Minh Tuệ - Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn