Bình Định: Tạm giữ tài xế ôtô khách sau vụ tai nạn khiến 3 người chết

Tin nhanh 24hThứ Hai, 02/05/2022 13:19:22 +07:00

Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tạm giữ ông Nguyễn Hữu Nhân, tài xế ôtô khách va chạm với xe máy khiến ba người thiệt mạng tại chỗ.

Ngày 2/5, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tạm giữ ông Nguyễn Hữu Nhân (ngụ tỉnh Đắk Lắk), tài xế ôtô khách giường nằm tông xe máy khiến 3 người chết trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hoài Châu Bắc, rạng sáng nay.

Bình Định: Tạm giữ tài xế ôtô khách sau vụ tai nạn khiến 3 người chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: A.V.

Bước đầu, cảnh sát nhận định tài xế Nhân không vi phạm nồng độ cồn, ma túy, nhưng ông này không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Còn Phạm Công Nhựt (25 tuổi, ngụ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) lái xe máy chở hai bạn thân trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu.

Nhựt chạy xe máy chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên hướng ưu tiên nên xảy ra vụ tai nạn.

Bình Định: Tạm giữ tài xế ôtô khách sau vụ tai nạn khiến 3 người chết - 2

Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, khu vực ngã tư, phường Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: A.V.

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Định), cho hay rạng sáng 2/5, ôtô khách chạy theo hướng nam - bắc tông vào 3 người đi xe máy tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông, xã Hoài Châu Bắc.

"Vụ tai nạn khiến ông Nhựt, Đoàn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Xuân Hạnh (27 tuổi, cùng ngụ xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) tử nạn tại chỗ. Họ là bạn bè thân trên đường đi chơi lễ về nhà thì gặp nạn", trung tá Vương nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn