Bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng từng chạy xe máy về Huế và đi nhiều nơi

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 24/07/2021 07:39:00 +07:00
(VTC News) -

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng từng chạy xe máy về quê Thừa Thiên - Huế và đi rất nhiều nơi như gội đầu, uống cà phê.

Ngày 24/7, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp thông tin liên quan đến kết quả điều tra dịch tễ trường hợp bệnh nhân COVID-19 trở về địa phương. Bệnh nhân là nữ, SN 2000, đang ở trọ và làm việc tại TP Đà Nẵng.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 8/7, 9/7 và 10/7 bệnh nhân ăn sáng tại phòng trọ rồi đi làm, tiếp xúc với những người cùng công ty, chiều về nhà trọ, không đi đâu.

19h ngày 10/7, bệnh nhân một mình chạy xe máy về Thừa Thiên - Huế. Đến 22h người này ghé quán cơm Ngọc Trâm ở 138 Lý Thái Tổ ([phường An Hòa, TP Huế) rồi chạy thẳng về nhà tại phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Lúc 22h45, bệnh nhân ghé nhà nghỉ Hồng Minh gần ga Văn Xá (phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) ở lại.

Bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng từng chạy xe máy về Huế và đi nhiều nơi - 1

Chốt kiểm soát y tế ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trong ngày 11/7 bệnh nhân đi lại nhiều nơi. Lúc 12h30 bệnh nhân ghé quán gội đầu ở Guu Hair (21 Trần Quốc Tuấn, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) sau đó đến quán sửa xe ở phường Hương Văn không nhớ rõ thời gian. 16h30 đến 17h30 chị ghé ăn tại quán chay Vạn Hạnh (103 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP Huế). 17h30-18h bệnh nhân đi cà phê ở 81 Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân). 18h bệnh nhân ghé quán bánh ép Huệ ở đường 118 Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân) và ghé 2 nhà dân ở Bồn Phổ (phường Hương An, TP Huế) và phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà).

Ngày 12/7, bệnh nhân ở nhà cả ngày, đến 18h đi ăn tại quán Đô Đô cùng anh P.V.C, sau đó cùng đi dạo dọc đường quốc lộ rồi đi thẳng về nhà. Chị ở tại nhà nghỉ Hồng Minh (Văn Xá, phường Hương Văn).

Ngày 13/7, bệnh nhân ở nhà cả ngày đến 18h50 đi ăn ốc tại đường 287 Tăng Bạt Hổ (phường Thuận Lộc, TP Huế) cùng anh P.V.C. Sau đó 19h30 ghé quán cà phê Rơm ở đường Lương Ngọc Quyến (TP Huế) đến 21h thì về nhà nghỉ Quốc Hùng ở đường Nguyễn Văn Linh (phường An Hoà, TP Huế) ở lại.

11h30 ngày 14/7, bệnh nhân chạy xe máy từ Huế về Đà Nẵng; tối lên công ty làm xét nghiệm sau đó được đưa đi cách ly tại khách sạn Paracel-Sơn Trà ở cùng phòng 1204.

Ngày 14/7 và 17/7 bệnh nhân được Trung tâm Y tế Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng là âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21/7, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng là dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế truy vết được tổng cộng 27 F1 và 65 F2 liên quan đến nữ bệnh nhân COVID-19 nói trên và đang tiếp tục truy vết F2 liên quan. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa 24 F1 đi cách ly tập trung và tham mưu UBND phường ra quyết định cách ly các trường hợp F2 liên quan và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn