Bắt giữ lô hàng vẩy tê tê, ngà voi nhập lậu qua Cảng Tiên Sa gần 50 triệu USD

An ninh hình sựThứ Sáu, 14/01/2022 18:20:09 +07:00

Cơ quan chức năng xác định, lô hàng 6,2 tấn vảy tê tê cùng 456 kg ngà voi vừa được phát hiện nhập lậu qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) giá trị khoảng 50 triệu USD.

Liên quan đến vụ Hải quan TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan, vừa phát hiện 6,6 tấn vẩy tê tê và ngà voi nhập lậu từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa; trao đổi với chúng tôi vào chiều 14/1, chuyên gia Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) nhận định, tổng giá trị lô hàng tương đương 50 triệu USD!.

Cụ thể, 6,2 tấn vảy tê tê có giá trên thị trường châu Á là 48.050.000 USD; 456 kg ngà voi có giá bán trên 900.000 USD (1 kg ngà voi cắt miếng được bán với giá 1.863 USD).

Nếu như Trung Quốc là điểm đến của vẩy tê tê với công dụng được quảng bá là “chữa bách bệnh” thì Việt Nam là một trong những địa chỉ dừng chân của ngà voi châu Phi.

Bắt giữ lô hàng vẩy tê tê, ngà voi nhập lậu qua Cảng Tiên Sa gần 50 triệu USD - 1

Lô hàng 6,2 tấn vẩy tê tê, 456 kg ngày voi nhập lậu qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) được chuyên gia WCS nhận định, tương đương 50 triệu USD. (Ảnh: Hải quan Đà Nẵng)

Thông tin từ Tổ chức Save Elephant Foundation - STE (bảo vệ loài voi trên toàn thế giới, có trụ sở tại Anh và Kennya) cho biết:Việt Nam có số lượng hàng thủ công, mỹ nghệ chế tác từ ngà voi lớn nhất so với một số nước châu Á như Thái Lan, Campuchia với nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập từ châu Phi.

Kết quả khảo sát của STE thể hiện Việt Nam có các làng nghề chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ từ ngà voi với những thợ lành nghề. Hàng thủ công mỹ nghệ chế tác từ ngà voi của Việt Nam hấp dẫn thị trường Trung Quốc. Có khoảng ¾ người tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ bằng ngà voi của Việt Nam đến từ Trung Quốc.

Tê tê, voi và các sản phẩm của chúng nằm trong danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp theo Công ước CITES, bị cấm buôn bán vì mục đích thương mại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cho phép buôn bán các sản phẩm chế tác bằng ngà voi từ trước năm 1992 của Việt Nam là kẽ hở để ngà voi châu Phi liên tục nhập lậu vào Việt Nam với số lượng lớn.

Bắt giữ lô hàng vẩy tê tê, ngà voi nhập lậu qua Cảng Tiên Sa gần 50 triệu USD - 2

6,2 tấn vẩy tê tê nhập lậu qua cảng Tiên Sa, có giá thị trường trên 48 triệu USD được Hải quan Đà Nẵng phát hiện ngày 11/1/2021. (Ảnh: Hải quan Đà Nẵng)

Trước đó, vào ngày 13/1, Hải quan Đà Nẵng công bố thông tin, đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức khám xét lô hàng trong container (số hiệu GESU6160232 thuộc vận đơn 212882912, được khai báo là hạt điều), vận chuyển từ Nigeria về Việt Nam. Quá trình khám xét vào ngày 11/1 Hải quan Đà Nẵng phát hiện trong container có 6,2 tấn vảy tê tê và 456 kg ngà voi

Năm 2018 và 2019, Hải Quan Đà Nẵng cũng phát hiện 2 vụ vận chuyển ngà voi và vẩy tê tê về Việt Nam qua cảng Tiên Sa với số lượng rất lớn. 

Cụ thể, ngày 26/3/2019 có 9,1 tấn ngà voi; ngày 4/10/2018 có 8 tấn ngà voi, vảy tê tê giấu trong container phế liệu từ châu Phi về qua cảng Tiên Sa, được phát hiện.

(Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp