Bài toán dành cho học sinh cấp 2, có tuổi đời hơn 130 năm

Hỏi - ĐápThứ Năm, 01/07/2021 06:37:00 +07:00

Đây là bài toán tính khoảng cách dành cho học sinh THCS ở Scotland vào năm 1888.

Đề bài như sau: Một người đàn ông đi bộ từ Rugby đến London trong 4 ngày và mất 5 ngày để đi bộ trở về. Mỗi ngày, anh đi bộ ít hơn một dặm (khoảng 1,6 km) so với ngày hôm trước. Vậy, khoảng cách giữa hai địa điểm là bao nhiêu?

Bài toán dành cho học sinh cấp 2, có tuổi đời hơn 130 năm - 1

Bài toán từng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng. (Ảnh: Reddit)

Bài toán từng được đăng tải trên trang MindYourDecisions và thu hút hơn 300 bình luận. Theo bạn, đáp án đúng cho bài toán trên là bao nhiêu?

(Nguồn: Zing/MindYourDecisions)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp