Bà Lê Thị Giàu tiếp tục kiện Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng

Pháp đìnhThứ Sáu, 25/03/2022 17:06:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây) cho hay, bà vẫn đang cùng luật sư theo đuổi vụ kiện đòi Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng.

Chiều 25/3, trả lời VTC News, bà Lê Thị Giàu cho hay, bà vẫn đang tiếp tục cùng luật sư theo đuổi vụ kiện đòi Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng vì, mặc cho Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

"Cho dù Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt, thì vụ kiện dân sự về việc tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vẫn tiếp diễn bình thường và tôi sẽ theo đến cùng vụ kiện này", bà Lê Thị Giàu nói.

Bà Lê Thị Giàu tiếp tục kiện Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng - 1

Bà Lê Thị Giàu tiếp tục kiện Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng.

Theo bà Lê Thị Giàu, thời gian qua Nguyễn Phương Hằng liên tục lên livestream trên mạng xã hội nói những điều không đúng sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, uy tín của bà, gia đình và các công ty, sản phẩm bà đang kinh doanh.

Trước đó, hồi tháng 6/2021, TAND quận 1 (TP.HCM) thụ lý vụ án dân sự “Tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm Bình Tây) và bị đơn là Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam).

Bà Lê Thị Giàu khởi kiện yêu cầu Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần, với số tiền 1.000 tỷ đồng; buộc Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm nguyên đơn và thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp của nguyên đơn; buộc Nguyễn Phương Hằng công khai xin lỗi và cải chính thông tin.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp