Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp

Bản tin 113Thứ Năm, 20/01/2022 11:11:18 +07:00
(VTC News) -

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng nhóm thuộc cấp hầu toà vì nâng khống giá robot phẫu thuật.

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 1

Sáng 20/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Quốc Anh (cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), ông Nguyễn Ngọc Hiền (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) và 6 bị cáo khác về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 356, Bộ luật Hình sự. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày (20-21/1) do Thẩm phán Chử Phương Ngọc làm chủ tọa.

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 2

Bị cáo Nguyễn Quốc Anh bị cáo buộc là người đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định để Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết lắp robot Rosa có giá 39 tỷ đồng, làm tăng chi phí khám chữa bệnh, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 3

Hầu tòa cùng 2 cựu lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai có Trịnh Thị Thuận (Kế toán trưởng bệnh viện); Lý Thị Ngọc Thủy (Trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện); Phạm Đức Tuấn (Giám đốc Công ty BMS), Ngô Thị Thu Huyền (Phó Giám đốc Công ty BMS); Trần Lê Hoàng (nguyên Thẩm định viên Công ty VFS).

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 4

Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Ngọc Hiền (bên phải).

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 5

Các bị cáo hôm nay được đưa đến tòa từ sớm. Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và các đồng phạm đều có mặt ở tòa, trừ bị cáo Lý Thị Ngọc Thủy (cựu Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Bạch Mai) có đơn xin xét xử vắng mặt. 

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 6

Bị cáo Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty công nghệ y tế BMS (Công ty BMS).

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 7

Theo cáo trạng, Bệnh viện Bạch Mai có chủ trương phát triển ngoại khoa nên năm 2016, bị cáo Phạm Đức Tuấn đã đến gặp ông Nguyễn Quốc Anh để chào bán loại robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật với giá 39 tỷ đồng và robot Mako giá 44 tỷ đồng.

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 8

Từ tháng 2/2017 đến tháng 5/2020, Bệnh viện Bạch Mai sử dụng robot Rosa (liên kết với Công ty BMS) thực hiện phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh, thu hơn 22,9 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai đã thanh toán chi phí liên quan 551 ca bệnh cho Công ty BMS.

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 9

Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại hơn 10,5 tỷ đồng cho người bệnh, trong đó Công ty BMS được hưởng chênh lệch hơn 16 triệu đồng/ca.

 Ảnh: Xét xử cựu Giám đốc BV Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cùng thuộc cấp  - 10
Đắc Huy - Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn