Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Đời sốngThứ Sáu, 12/11/2021 12:03:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt hòn đảo thơ mộng, xinh đẹp trên vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) trở thành nơi 'dừng chân' của rác thải đại dương.

Video: Rác thải đại dương bủa vây hàng loạt hòn đảo xinh đẹp trên vịnh Bái Tử Long

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 1

Vịnh Bái Tử Long cùng với Hạ Long với những hòn đảo xinh đẹp và những bãi cát dài trắng xóa, ngày càng thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài tham quan. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng rác thải đại dương, trong đó có rác thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản của ngư dân trên vịnh đang bủa vây các hòn đảo lớn, nhỏ nơi đây.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 2

Một góc bến Cảng tàu khách Cái Rồng, mỗi ngày có đủ loại rác thải trôi dạt vào.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 3

Những chiếc lồng sắt, ngư cụ của người dân lộ thiên khi thủy triều xuống.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 4

Chiếu nhựa, hộp sơn nổi lềnh bềnh cạnh những con tàu du lịch sang trọng.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 5

Những vật dụng phục vụ sản xuất, nuôi trồng hải sản trên biển được ngư dân tập kết trên hòn đảo nhỏ.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 6

Dọc hai bên luồng hàng hải, những hòn đảo lớn, nhỏ đều thấp thoáng thấy ngư cụ, phao xốp, đồ nhựa... bám trên các hốc đá ngay dưới chân đảo.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 7

Mỗi khi thủy triều lên, những chiếc phao xốp lại mắc lại trên những hòn đảo xinh đẹp của vịnh Bái Tử Long.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 8

Ngày qua ngày, những chiếc phao xốp cứ thế bám lấy chân các hòn đảo trên vịnh mà không được thu gom, xử lý.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 9
Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 10

Một chiếc phao xốp đang trôi lênh đênh trên vịnh.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 11

Một cán bộ huyện Vân Đồn cho biết, sau mỗi trận mưa bão, lượng phao xốp ngư dân dùng để làm phao nổi nuôi trồng thủy sản bị sóng gió đánh hỏng và trôi dạt vào các đảo.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 12

Còn đây là một chiếc tàu nhỏ đã chìm gần hết, bên cạnh là những đồ đạc, ngư cụ nổi xung quanh một hòn đảo nhỏ.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 13

Những hình ảnh này giờ không còn là hiếm tại các hòn đảo trên vịnh Bái Tử Long.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 14

Lãnh đạo thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, trước thực trạng rác thải nhựa trôi dạt trên khu vực, địa phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân thu gom, xử lý rác thải làm sạch môi trường vịnh, tuy nhiên vẫn không thể xử lý triệt để.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 15

Trước thực trạng ngư dân sử dụng phao xốp nuôi trồng thủy hải sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vịnh, từ đầu năm 2021, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Vân Đồn triển khai kế hoạch chuyển đổi thay thế phao xốp sang phao nhựa phù hợp với quy chuẩn địa phương làm phao nổi phục vụ phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long. 

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 16

Theo thông tin từ UBND huyện Vân Đồn, đến nay khu vực vịnh Bái Tử Long có 1.392 hộ/cơ sở nuôi trồng thủy sản lợ, mặn (cá biển, nhuyễn thể), diện tích nuôi 3.550 ha.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 17

 Tổng số hộ, diện tích phải thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi theo quy định của UBND tỉnh trước tiên là 971 cơ sở/ hộ, tương đương 1,942 ha. Trong đó, số hộ vừa nuôi cá lồng bè, vừa nuôi nhuyễn thể 150 cơ sở, diện tích nuôi cá 30 ha. Tổng khối lượng vật liệu nổi (phao xốp) phải chuyển đổi trước khoảng 2.913.000 quả phao. 

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 18

Tính đến hết đến tháng 9/2021, đã có 143.250 phao/96 ha của 33 cơ sở/hộ được thay thế từ phao xốp sang phao nhựa HDPE.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 19

Bên cạnh đó, thời gian qua, UBND huyện Vân Đồn cũng xử lý vi phạm hành chính một số hộ dân sử dụng vật liệu nổi làm giàn, bè mới không theo quy chuẩn quy định mới của tỉnh và huyện.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 20

Một doanh nghiệp trao tặng phao nhựa hợp quy chuẩn địa phương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn huyện Vân Đồn để thay thế phao xốp phục vụ nuôi trồng thủy sản trên vịnh.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 21

Cũng theo UBND huyện Vân Đồn, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp có sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy của tỉnh, tiếp tục tăng cường triển khai tuyên truyền, vận động đến từng cơ sở/hộ nuôi trồng, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện việc chuyển đổi trước. Hiện có doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như mua 10 quả phao được tặng 2 quả, chính sách trả chậm, trả góp để các cơ sở nuôi trồng có thể thực hiện việc chuyển đổi phao xốp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện ủy.

Ảnh: Rác thải đại dương trôi dạt khắp nơi trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh - 22

Theo một lãnh đạo huyện Vân Đồn, từ ngày 1/1/2021 trở đi, tất cả các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản phải thực hiện thay thế, chuyển đổi, sử dụng vật liệu làm phao nổi theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh. Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân cố tình vi phạm. Phấn đấu trong năm 2021, 100% các tổ chức, cá nhân đang dùng phao xốp trong hoạt động nuôi trồng thủy sản tại huyện Vân Đồn phải thực hiện chuyển đổi sang vật liệu nổi theo quy chuẩn (QCĐP 08:2020/QN).

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn