Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19

Đời sốngThứ Ba, 21/09/2021 07:18:00 +07:00
(VTC News) -

Tối 20/9, rất đông người Hà Nội đổ về hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm, quà lưu niệm trên các tuyến phố lớn để mua đồ chơi Trung thu cho trẻ em.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 1

Trước Tết Trung thu một ngày, cửa hàng bày bán văn phòng phẩm nhộn nhịp hơn thường lệ khi các bậc phụ huynh đổ xô về đây sắm đồ chơi cho con.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 2

Khoảng 20h30 ngày 20/9, trên các tuyến phố như Tô Hiệu, Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) người ra vào tấp nập.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 3

Chị Đào Thị Thu chia sẻ, các mặt hàng đồ chơi Trung thu năm nay không đa dạng như mọi năm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên hàng không nhập về nhiều.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 4

“Năm nay, do dịch bệnh nên Hàng Mã không còn là nơi vui chơi cũng như mua sắm của nhiều ông bố bà mẹ. Vì thế tôi dẫn cháu ra cửa hàng mua vài món đồ”, chị Đặng Bích Trang (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy) cho biết.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 5
Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 6

Từ 6h ngày mai (21/9), Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, vì vậy các hoạt động ngày lễ, hoạt động tập trung đông người bị hạn chế tối đa.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 7
Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 8

Chiếc đèn ông sao luôn là món quà mà gần như đứa trẻ nào cũng muốn sở hữu dịp Trung thu.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 9

Nhiều gia đình cho các con nhỏ đi để lựa chọn những món quà Trung thu ưng ý.

Ảnh: Người Hà Nội đổ xô mua sắm đồ chơi Trung thu bất chấp dịch COVID-19 - 10
Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn