Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong

Đời sốngThứ Bảy, 12/03/2022 14:18:35 +07:00
(VTC News) -

Tuyến ĐH2 (dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng), vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng nhưng thi công hơn 3 năm chưa xong khiến dân bức xúc vì chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy”.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 1

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến ĐH2, từ xã Hòa Nhơn đi xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) dài 8,9km, thuộc dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng được khởi công từ tháng 10/2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 2

Dự án có vốn đầu tư gần hơn 200 tỷ đồng, do Ban Quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 3

Công trình đã kéo dài hơn 3 năm, qua 2 lần gia hạn (lần 1 từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, lần 2 từ 7/2021 đến 6/2022) nhưng đến nay vẫn đang ngổn ngang.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 4

Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân dọc tuyến đường vì chịu cảnh "nắng bụi, mưa bùn".

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 5

Ghi nhận của PV VTC News, dọc tuyến đường có rất ít máy móc, công nhân tham gia thi công. Toàn tuyến chỉ một số đoạn được thảm nhựa, còn đa phần dang dở.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 6

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn, với tuyến ĐH2, xã đã phối hợp Hội đồng Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang vận động người dân bàn giao mặt bằng đạt 419/419 hồ sơ từ giữa năm 2021. Dù có mặt bằng nhưng đơn vị thi công triển khai chậm.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 7

Công trình chậm tiến độ quá lâu nên UBND huyện Hòa Vang đang kiến nghị thành phố, đơn vị điều hành dự án có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm an toàn lưu thông cũng như đời sống của người dân, sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 8

Tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2022 do Thường trực HĐND thành phố tổ chức, một số đại biểu HĐND cho rằng, qua giám sát nhận thấy năng lực thi công của nhà thầu đối với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐH2 thực sự có vấn đề. UBND thành phố cần sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục, làm rõ trách nhiệm để sớm triển khai hoàn thành dự án này.

Ảnh: Hơn 200 tỷ đồng làm 10km đường 3 năm chưa xong - 9

Cũng tại cuộc họp này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư có giải pháp quyết liệt giải quyết tình trạng này, tránh tạo ra tiền lệ xấu đối với các công trình trọng điểm, dự án sau này. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn