Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19

Thị trườngThứ Sáu, 23/07/2021 12:30:00 +07:00
(VTC News) -

Thực hiện công điện số 15 của Hà Nội, chợ Đồng Xuân đóng cửa 2.100 gian hàng không thiết yếu, chỉ còn 200 gian hàng được hoạt động nhưng cũng rơi vào cảnh ế ẩm.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 1

Từ 19/7, khi TP Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn, chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dừng hoạt động 2.100 gian hàng không thiết yếu, chỉ còn 200 cửa hàng buôn bán đồ thiết yếu được phép mở cửa.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News trong sáng 22/7, toàn bộ các cửa hàng bán quần áo, đồ gia dụng... đóng cửa im lìm.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 3

Khu chợ sầm uất nhất Thủ đô nay chỉ còn lác đác một số gian hàng kinh doanh đồ khô và gia vị.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 4

Một tiểu thương kinh doanh ở chợ Đồng Xuân chia sẻ: “Chưa bao giờ buôn bán khó khăn như đợt dịch lần này, sức mua kém, thu nhập ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù mặt hàng thiết yếu vẫn được mở bán nhưng không có người vào chợ mua hàng mấy”.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 5
Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 6

Các cửa hàng không thiết yếu đều "cửa đóng then cài", thực hiện nghiêm Công điện 15 của TP Hà Nội.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 7

Hàng loạt khu vực được rào lại, không cho người dân ra vào để phòng dịch.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 8

Ông Nguyễn Phi Long - Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân cho biết: “Ngay từ khi có công điện 15 của TP Hà Nội, ban quản lý chợ Đồng Xuân đã chỉ đạo đến tất cả các phòng ban, đơn vị rào chắn tất cả các lối vào chợ, đóng cửa những gian hàng không thiết yếu để, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh. Toàn khu chợ có hơn 2.300 hộ kinh doanh thì hiện nay có 2.100 hộ được yêu cầu đóng cửa, còn 200 hộ bán hàng nhu yếu phẩm được phép hoạt động trong chợ”, ông Long nói.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 9

Các khu vực cửa ra vào khu chợ đều được bố trí máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế và biển báo giữ đúng khoảng cách theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 10
Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 11

Ngoài các khu chợ, một số trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt tạm dừng hoạt động.

Ảnh: Chợ lớn nhất Hà Nội đìu hiu sau công điện khẩn chống dịch COVID-19 - 12

Các hàng quán, cửa hàng đóng cửa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch của TP Hà Nội.

Văn Giang - Ngọc Phạm
Bình luận
vtcnews.vn