Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị

Đời sốngThứ Ba, 18/01/2022 08:10:30 +07:00
(VTC News) -

Chỉ dài khoảng 1km, nhưng con đường tạm thông quan giữa 2 nước Việt - Lào ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay trở thành nỗi ác mộng của cánh tài xế do chi chít "sống trâu".

Video: Đường thông quan chi chít 'sống trâu' ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 1

Tuyến đường tạm nối từ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đakrông, Quảng Trị) lên cửa khẩu La Lay được xây dựng đầu năm 2019. Hiện con đường này xuống cấp khiến việc lưu thông phương tiện, hàng hoá ở biên giới 2 nước Việt Nam - Lào gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, tuyến đường này có nhiều đoạn hỏng hóc nghiêm trọng, chi chít "sống trâu". Dù trời nắng, nhưng mặt đường còn nhiều bùn đất, nhão nhoét do hệ quả của những trận mưa trước đó để lại. Điều này khiến cho tuyến đường luôn là nỗi ám ảnh của không chỉ cánh tài xế mà còn cả với lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng hàng ngày đi làm tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 3

Mặt đường của tuyến đường tạm rộng khoảng 6m bị hư hỏng nghiêm trọng, bùn đất sụt lún tạo thành từng rãnh lớn nhỏ, cao từ 10 - 40cm, khiến việc di chuyển của các phương tiện rất khó khăn.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 4

 Một cán bộ công tác tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết, khi trời mưa, mặt đường từ Trạm Kiểm soát lên trên cửa khẩu nhão nhoét khiến các phương tiện không thể di chuyển. Muốn đi lên cửa khẩu, cách duy nhất là đi ủng và lội bộ.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 5

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay, trung bình mỗi ngày có từ 70 - 80 lượt phương tiện qua lại cửa khẩu. Tuy nhiên, việc đường hư hỏng, bị phủ bùn lầy khiến tình trạng ách tắc tại khu vực cửa khẩu thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến việc làm thủ tục thông quan, kiểm tra phương tiện vận tải hàng hóa, gây phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 6

Mặc dù trời nắng, nhưng nhiều đoạn đường lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay vẫn còn nhão nhoét bởi bùn đất.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 7

Một tài xế đang chờ làm thủ tục thông quan ở Cửa khẩu Quốc tế La Lay ngán ngẩm khi ví chất lượng ở tuyến đường này chẳng khác nào mặt ruộng bị cày xới. Cánh tài xế rất lo lắng khi phải đi trên đường này, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể bị lật xe hoặc mắc kẹt. 

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 8

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay nhiều lần báo cáo tình trạng tuyến đường kể trên lên các lực lượng chức năng, nhưng việc khắc phục còn chậm và có nhiều điểm bất hợp lý.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 9

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho rằng, Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu trao đổi hàng hoá tăng cao, do đó trước mắt cần tập trung khắc phục tuyến đường tạm một cách toàn diện và triệt để, kể từ vật liệu đến phương án thi công… Từ đó, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, tránh gây bức xúc trong người dân, doanh nghiệp.

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 10

Một cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết, trung bình khoảng 3 ngày phía Trung tâm quản lý cửa khẩu (Ban quản lý Khu Kinh tế Quảng Trị) lại cho máy móc san gạt, cào bùn đất để phương tiện di chuyển được thuận lợi, nhưng giải pháp này chỉ mang tính nhất thời. 

Ảnh: Cận cảnh con đường 'ác mộng' lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ở Quảng Trị - 11

Theo vị lãnh đạo này, để khắc phục dứt điểm tình trạng trên cần phải rải đá khắp mặt đường và thực hiện lu lèn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện, đưa vào sử dụng dự án Nhà kiểm soát liên hợp và tuyến đường nối từ cột mốc 635 vào Nhà kiểm soát liên hợp.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn