Andy Cole: Ronaldo là nguyên nhân khiến Bruno Fernandes sa sút phong độ ở MU

Bóng đá AnhThứ Năm, 06/01/2022 08:16:56 +07:00
(VTC News) -

Huyền thoại Andy Cole cho rằng Cristiano Ronaldo là nguyên nhân khiến Bruno Fernandes sa sút phong độ ở MU mùa giải này.

Mùa trước, Bruno Fernandes đã ghi 28 bàn thắng và có 17 pha kiến tạo sau 58 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU. Tính riêng tại Premier League 2021/2022, tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp 18 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 37 trận đấu.

Tuy nhiên, phong độ của Bruno Fernandes đã sa sút nghiêm trọng ở mùa giải này. Từ sau cú hat-trick vào lưới Leeds trong ngày khai màn, Bruno Fernandes chỉ có thêm 2 pha lập công ở 23 trận đấu tiếp theo.

Andy Cole: Ronaldo là nguyên nhân khiến Bruno Fernandes sa sút phong độ ở MU - 1

Huyền thoại Andy Cole cho rằng Cristiano Ronaldo là nguyên nhân khiến Bruno Fernandes sa sút phong độ. (Ảnh: Daily Mail)

Ngôi sao xứ Bồ cũng không duy trì được tầm ảnh hưởng lên lối chơi của MU như trước. Và trong trận thua Wolves 0-1 vừa qua, Bruno Fernandes đã có pha bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm dội xà ngang trước khung thành rộng mở ở thời điểm tỷ số đang hoà 0-0.

Theo nhận định của huyền thoại Andy Cole thì sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo là nguyên nhân khiến Bruno Fernandes đánh mất chính mình. Cựu tiền vệ Sporting Lisbon đã gặp phải tác động tiêu cực từ việc CR7 trở lại sân Old Trafford.

Cậu ấy lẽ ra phải ghi bàn, đơn giản vậy thôi. Cậu ấy đã chiếm được vị trí thuận lợi và chỉ cần đệm bóng vào lưới” – Andy Cole bình luận về pha bỏ lỡ của Bruno Fernandes tong cuộc phỏng vấn với Premier League Productions.

Chân sút từng ghi 121 bàn sau 275 trận cho MU đánh giá: “Thật buồn cười, ngay khi Cristiano Ronaldo chuyển tới thì mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn với Bruno Fernandes. Nhìn vào phong độ của cậu ấy, tôi phải nói rằng Bruno Fernandes không còn là chính mình từ khi Cristiano Ronaldo trở về MU.

Andy Cole nói thêm: “Tại sao lại thế nhỉ? Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp, cậu ấy không cần phải lo về sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo mới đúng. Bởi lẽ, họ đều có năng lực và cùng chung mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng, phong độ của Bruno Fernandes đã sa sút từ khi Cristiano Ronaldo xuất hiện”.

Một cựu danh thủ khác của MU là Rio Ferdinand thì lại cho rằng, MU đang không biết cách tận dụng năng lực của Cristiano Ronaldo vì đặt siêu sao 36 tuổi vào một hệ thống chiến thuật bất hợp lý.

Nếu bạn có Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani trong đội hình, thì bạn đang có 2 tiền đạo có khả năng hoạt động rộng cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, MU lại không thể triển khai lối chơi hoặc không có cầu thủ nào đưa bóng tới được những khu vực lý tưởng và khiến năng lực của bộ đôi tấn công này trở nên vô nghĩa.

Bạn cần một lối chơi thích hợp để phát huy được thế mạnh của họ. Tình cảnh này khiến tôi nhớ tới trường hợp của Radamel Falcao cách đây vài năm. Bạn đưa về một sát thủ vòng cấm, nhưng lại không thể đưa được bóng vào khu vực này. Vậy sao họ có thể phát huy khả năng của mình?” – Rio Ferdinand phân tích.

PV(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp