"Yêu râu xanh" vừa ra tù lại tái phạm

Pháp luậtThứ Hai, 29/11/2010 02:34:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 28/11/2010, Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Dần 24 tuổi vì tội hiếp dâm.

(VTC News) - Ngày 28/11/2010, Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Dần 24 tuổi, ở thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái (Quảng Ninh) vì tội hiếp dâm.

Năm 2006, do phạm tội hiếp dâm 1 thiếu nữ, Dần đã bị Tòa án nhân dân TP Móng Cái xử phạt 60 tháng tù giam. Ngày 30/8/2010, Dần được đặc xá ra tù. Tưởng chuyện đã qua là bài học để Dần làm lại cuộc đời nhưng y lại ngựa quen đường cũ.

Đối tượng Hoàng Văn Dần

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17/11/2010, tại khu vực KS Sakura thuộc phường Trần Phú (TP Móng Cái), Dần gặp cháu Trần Thị N, 14 tuổi, trú tại khu 2, phường Hải Yên (TP Móng Cái) cũng là chỗ quen biết nhau.

Dục vọng trong con người Dần lại nổi lên, y bèn gọi cho bạn là Hoàng Văn Dục, nhà ở thôn 5, xã Hải Xuân lấy xe máy đến chở y đi tìm N. Khi gặp N đang đi cùng với bạn, Dần bèn lừa kéo N lên xe và bảo Dục chở N đến cổng trường Trường Tiểu học Hải Xuân 1. Do đã hết giờ nên trường không còn ai, người bảo vệ cũng đi về nhà ăn cơm. Dần bèn bảo Dục về nhà còn y mở cổng trường đưa N vào phòng bảo vệ để giở trò đồi bại nhưng do N chống cự quyết liệt nên khiến Dần không thực hiện được hành vi.

Ngày 18/11, từ đơn trình báo của N và gia đình, Công an TP Móng Cái đã điều tra và bắt giữ Dần. Tại cơ quan Công an, Dần đã thừa nhận hành vi của mình đối với cháu N.

Ngày 28/11/2010, Công an TP Móng Cái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Dần và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đại Dương
Bình luận
vtcnews.vn