‘Yêu’ hai lần trong đêm không phải là phạm tội nhiều lần

Pháp luậtThứ Bảy, 06/09/2014 08:00:00 +07:00

Ngày 5/9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm, chuyển tuyên phạt Trần Hồng Quân hai năm tù treo về tội giao cấu với trẻ em.

Ngày 5/9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm, chuyển khoản khung hình phạt từ khoản 2 xuống khoản 1 Điều 115 BLHS và tuyên phạt Trần Hồng Quân hai năm tù treo về tội giao cấu với trẻ em.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận Thủ Đức nhận định hành vi của bị cáo quan hệ với nạn nhân hai lần trong đêm thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần là tình tiết tăng nặng hình phạt thuộc khoản 2 của điều luật.

Từ đó, tòa phạt bị cáo hai năm tù. HĐXX phúc thẩm nhận định cách hiểu như trên là chưa đúng nên chuyển khoản, giảm án cho bị cáo.

Theo hồ sơ, cuối tháng 12/2013, Quân quen và có tình cảm với em H. (sinh năm 1999). Tối 10/1, cả hai đi bộ dạo chơi ở khu vực phường Hiệp Bình Chánh.

Đến khuya, H. không dám về phòng trọ của chị ruột gần đó nên Quân rủ về phòng trọ mình ngủ rồi quan hệ tình dục. Khoảng 15 phút sau, cả hai lại “yêu” lần nữa. 

Theo PLO

Bình luận
vtcnews.vn