Yêu cầu dừng xe, cảnh sát bị hai thanh niên đâm bất tỉnh

Thời sựThứ Bảy, 04/07/2015 04:01:00 +07:00

Ra hiệu lệnh dừng một chiếc xe máy vi phạm tốc độ, trung úy Tuấn đã bị xe lao thẳng vào người khiến gục tại chỗ.

Ra hiệu lệnh dừng một chiếc xe máy vi phạm tốc độ, trung úy Tuấn đã bị xe lao thẳng vào người khiến gục tại chỗ.

Khoảng 12h15 ngày 4/7, hai thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) hai người bị trung úy Nguyễn Viết Tuấn (thuộc đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng xe.

Ba người nằm bất tỉnh tại hiện trường sau cú va chạm mạnh. Ảnh: Đức Hùng. 

Bất tuân hiệu lệnh, chiếc xe lao thẳng vào cảnh sát với tốc độ cao. Sau cú va chạm, ba người nằm bất tỉnh giữa đường.
Người bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Đức Hùng. 

Tại hiện trường, hai thanh niên nằm sát nhau, cảnh sát Tuấn nằm cách đó khoảng hơn một mét, trang phục bị rách. Khuôn mặt cả ba người đều chấn thương với nhiều vết máu. Người dân và những cảnh sát làm nhiệm vụ gần đó đã đưa cả ba vào bệnh viện cấp cứu.

Một cảnh sát giao thông cho hay, hai thanh niên này vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, tới 80 km/h trong khi quy định chỉ được tối đa 45 km/h. Công an TP Hà Tĩnh đã giữ chiếc xe máy để điều tra.

Nguồn: Vnexpress
Bình luận
vtcnews.vn