Y án 'yêu râu xanh' hại đời hai chị em gái

Pháp luậtThứ Ba, 21/08/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Hiếp dâm bé gái 6 tuổi vào buổi chiều, tối hôm đó Triệu tiếp tục hãm hại chị của nạn nhân là bé gái 9 tuổi.

(VTC News) - Hiếp dâm bé gái 6 tuổi vào buổi chiều, tối hôm đó Triệu tiếp tục hãm hại chị của nạn nhân là bé gái 9 tuổi.


Hành vi thú tính này của Phạm Văn Triệu (29 tuổi) ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân (Phú Tân, Cà Mau) bị TAND Tối cao phạt 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em tại phiên xử lưu động vào chiều ngày 20/8 ở Cà Mau.

Hai nạn nhân của Triệu là chị em ruột cùng ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân.

Theo cáo trạng, chiều 20/9/2011 Triệu qua nhà láng giềng tìm người rủ nhậu. Thấy hai bé gái đang chơi, anh ta nảy sinh dục vọng nên bồng bé 6 tuổi vào phòng ngủ để hiếp dâm rồi bỏ đi nhậu.

Tối cùng ngày, chị của nạn nhân bị Triệu hãm hại hồi chiều được người thân nhờ đi mua rượu. Gặp Triệu giữa đường, bé gái 9 tuổi tiếp tục bị “yêu râu xanh” kéo vào bụi rậm để hiếp dâm nên bị mẹ nạn nhân phát hiện.

Cho rằng đây là hành vi quá nhẫn tâm, HĐXX cấp phúc thẩm giữ y án mà cấp sơ thẩm đã tuyên vào ba tháng trước và tăng mức bồi thường từ 16,6 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn