Xúc động phút giây bé sơ sinh về lại vòng tay mẹ

Thời sựThứ Hai, 13/01/2014 04:38:00 +07:00

(VTC news) – Hình ảnh bé trai sơ sinh bị bắt cóc gây chấn động dư luận vừa được đoàn tụ bên gia đình gây xúc động mạnh với những người chứng kiến.

(VTC news) – Hình ảnh bé trai sơ sinh bị bắt cóc gây chấn động dư luận vừa được đoàn tụ bên gia đình gây xúc động mạnh với những người chứng kiến.

Sau 4 ngày xảy ra sự việc cháu bé 1 ngày tuổi Trương Văn Hòa, con của chị Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1978) và anh Trương Văn Hên, cùng trú tại quận 7, TP.HCM vào sáng 9/1 bị bắt cóc tại Bệnh viện quận 7 (TP.HCM), sáng 13/1, nghi can đã bị bắt giữ.
bé sơ sinh, bắt cóc, trở về, đầu thú, bắt cóc trẻ em, bệnh viện quận 7
Cháu bé Trương Văn Hòa đã được trao lại cho gia đình

Anh Hên nhận ra con ngay vì cháu bé có đôi môi giống mẹ. Ảnh: Tri thức
Anh Hên nhận ra con ngay vì cháu bé có đôi môi giống mẹ. Ảnh: Tri thức 
Đối tượng "nói giọng miền Tây như mô tả của xe ôm và người nhà nạn nhân được xác định là Vũ Thị Bích Trâm (sinh năm 1989, quê Long An).

bé sơ sinh, bắt cóc, trở về, đầu thú, bắt cóc trẻ em, bệnh viện quận 7
Cháu Hòa được thăm khám tại Bệnh viện quận 7trước khi trao trả về cho gia đình

bé sơ sinh, bắt cóc, trở về, đầu thú, bắt cóc trẻ em, bệnh viện quận 7
Đến chiều 13/1, công an Quận 7 vẫn đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Hưng, quận 7) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bắt cóc bé trai tại bệnh viện quận 7.

bé sơ sinh, bắt cóc, trở về, đầu thú, bắt cóc trẻ em, bệnh viện quận 7
Sự việc nhận được sự quan tâm của dư luận và báo giới

Bước đầu, đối tượng khai nhận lập gia đình vào tháng 3/2013. Chồng đối tượng là Vũ Tiến Long (SN 1987). Khi cái thai 3 tháng trong bụng không giữ được, sợ gia đình chồng biết nên Trâm đã dùng vải độn bụng, đồng thời đối tượng Trâm lên kế hoạch bắt cóc trẻ một trẻ sơ sinh để giả làm con mình. Sau đó, Trâm thường xuyên tìm đến các bệnh viện ở TP.HCM để tiếp cận những thai phụ mới sinh con hòng bắt cóc trẻ về nuôi.

Theo đó, cháu bé con của thai phụ Lê Thị Thanh Tâm chính là mục tiêu của đối tượng. Sau khi tìm đến bệnh viện quận 7, đối tượng đã tiếp cận gia đình nạn nhân. Lợi dụng lúc chị Tâm ra ngoài rửa bình sữa cho cháu bé nghi can Trâm đã ra tay bóc trẻ rồi bỏ chạy.

Sau khi bồng đứa bé về nhà bố mẹ đẻ ngụ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì đối tượng bị công an bắt giữ.

» Phác họa chân dung kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở TP.HCM
» Bé sơ sinh bị bắt từ BV: 'Bài học đắt giá của chúng tôi'
» Cảnh giác khi chăm bé sơ sinh ở bệnh viện

PV

Bình luận
vtcnews.vn