Xuất hiện kẻ xấu cắt dây neo tàu trong đêm ở Lý Sơn

Thời sựThứ Năm, 23/10/2014 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Hai tàu chở khách và 3 tàu vận tải chở hàng tuyến đảo Lý Sơn-Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã bị cắt dây neo trong đêm khiến người dân hoang mang.

(VTC News) - Hai tàu chở khách và 3 tàu vận tải chở hàng tuyến đảo Lý Sơn-Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã bị cắt dây neo trong đêm khiến người dân hoang mang.

Sáng 22/10, ông Phan Thanh Tồn, thuyền trưởng tàu chở khách An Vĩnh, chuyên chạy tuyến đảo Lý Sơn-Cảng Sa Kỳ bức xúc kể lại: “Vào khoảng 1h sáng, tôi nhận được điện thoại của anh em thủy thủ dưới tàu báo tin tàu bị đứt dây neo, sóng đánh tấp vào bờ và có nguy cơ bị sóng đánh chìm nên tôi đã phải huy động anh em tập trung cứu tàu.

Đến nơi thì 2 chiếc tàu chở khách neo cách bờ khoảng 200m bị sóng đánh dạt, dây neo bị chặt phá. May là phát hiện kịp thời, nếu không thì không biết sẽ ra sao”.


Lý Sơn,kẻ xấu, phá, cắt, dây neo tàu, hư hỏng, phá hoại
Tàu của ngư dân Lý Sơn bị chặt đứt dây neo trong những ngày biển động 

Còn ông Bùi Văn Sánh, Thuyền trưởng tàu chở khách Lý Sơn cho biết: “Tàu của tôi cũng bị chặt dây neo. Mặc dù đã có 2-3 thủy thủ trực trông coi tàu, nhưng lợi dụng đêm tối và ngoài trời có mưa nên kẻ xấu đã cắt phá dây neo khiến tàu bị trôi dạt vào bờ gây hư hại. Đây hành động có chủ đích, nhằm phá hoại tài sản của chúng tôi”.

Lý Sơn,kẻ xấu, phá, cắt, dây neo tàu, hư hỏng, phá hoại
Tàu du lịch cũng chung cảnh bị cắt dây neo 

Lý Sơn,kẻ xấu, phá, cắt, dây neo tàu, hư hỏng, phá hoại
Cận cảnh vết cắt dây neo tàu 

Ngoài tàu chở khách An Vĩnh và cao tốc Lý Sơn thì 3 tàu chở hàng tuyến Lý Sơn- cảng Sa Kỳ gồm tàu Hải Long, Hải Đảo và tàu hàng Lý Sơn cũng bị kẻ xấu cắt phá dây neo ngay trong đêm khiến tàu Hải Long bị sóng đánh tấp lên gành san hô, gây hư hỏng ở đuôi tàu.


Lý Sơn,kẻ xấu, phá, cắt, dây neo tàu, hư hỏng, phá hoại
Sự việc khiến ngư dân Lý Sơn hoang mang lo lắng 

Ông Phan Minh Định, Chủ nhiệm HTX vận tải Lý Sơn bức xúc: “Tôi chắc rằng kẻ xấu đã có kế hoạch từ trước nhằm hủy hoại tài sản của chúng tôi. Tôi và các chủ tàu bị hại đã trình báo lên cơ quan chức năng về sự việc. Không thể để tái diễn tình trạng này gây ảnh hưởng đến tài sản cũng như hoang mang trong người dân”.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn