Xuân Trường: 'Tôi không đọc báo Việt Nam lúc này'

Thể thaoThứ Sáu, 02/12/2016 16:17:00 +07:00

Chân chuyền số một của tuyển Việt Nam khẳng định, anh không theo dõi báo chí, truyền thông Việt Nam từ khi bắt đầu hành trình AFF Cup 2016.

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, khi được hỏi, có cảm thấy áp lực trước ý kiến từ dư luận rằng, anh vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ tổ chức tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự ở giữa sân, Lương Xuân Trường cho hay:

"Tôi không đọc báo, không theo dõi nhiều báo chí, truyền thông Việt Nam ở thời điểm này. Mỗi ngày, tôi chỉ chú tâm vào tập luyện, giữ phong độ và thể trạng tốt nhất, để luôn sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu từ HLV trưởng.

Về trận đấu với Indonesia vào ngày mai, HLV trưởng đã có những chỉ đạo chiến thuật, và tôi sẽ tuân thủ, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình".

luong-xuan-truong

 Lương Xuân Trường đang là chân chuyền bóng số một tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Truyền thông Indonesia cũng đánh giá rất cao khả năng phân phối và phát động tấn công của Lương Xuân Trường.

Họ cho rằng, nếu Công Vinh, Văn Quyết là những ngòi nổ nguy hiểm nhất, thì Xuân Trường chính là cầu thủ sẽ tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm, là cầu thủ chìa khóa để tuyển Việt Nam giải quyết trận đấu. 

Hoàng Tùng (từ Indonesia)
Bình luận
vtcnews.vn