Xử vụ "xin nước uống hại luôn đời thiếu nữ"

Pháp luậtThứ Năm, 23/02/2012 04:07:00 +07:00

(VTC News) – Lấy cớ vào nhà xin nước uống, Na đã giở trò đồi bại với thiếu nữ chủ nhà để rồi phải nhận cái giá đắt.

(VTC News) – Lấy cớ vào nhà xin nước uống, Na đã giở trò đồi bại với thiếu nữ chủ nhà để rồi phải nhận cái án 7 năm tù.

Sáng nay, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên sơ thẩm, xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Lâm Ri Na (20 tuổi, ở Sóc Trăng).

Công an đang dẫn giải bị cáo trở về trại, ngày 23/2
Trước vành móng ngựa, bị cáo cho biết, do lúc đó bị cáo có hơi men, không làm chủ được bản thân nên mới làm việc tày trời như vậy.

Trước đó, Na từ dưới quê lên Thành phố đi làm nghề cạo mủ cao su, hằng ngày Na phải ở trong một căn nhà ở trong rừng cao su để vừa học việc, vừa trông vườn cho ông chủ.


Sau những lần cạo mủ gần nhà em H.V (sinh năm 1998), Na được biết, em V thường hay ở nhà một mình với em trai nên đã tính kế giở trò đồi bại.

Mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, nêu lý do không được đi học đầy đủ, không nhận thức hết được pháp luật và bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, cha mất sớm, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và danh dự của người khác, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên mức án trên, theo khoản 4, điều 112 của bộ luật hình sự.

Ngọc Thân


Bình luận
vtcnews.vn