Xử nghiêm ba 'ma men' tự ý mở van hồ chứa, gây ngập úng cả vùng

Thời sựChủ Nhật, 19/03/2017 07:53:00 +07:00

Trước bức xúc của dư luận, lãnh đạo tỉnh Phú Yên về huyện Sơn Hòa kiểm tra vụ ba thanh niên tự ý mở van hồ chứa nước gây ra lũ quét, làm thiệt hại nặng cho người dân.

Trả lời PV, ông Nay BLung, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết ngày 18/3, lãnh đạo tỉnh về địa phương trực tiếp kiểm tra vụ việc ba thanh niên tự ý mở cửa van hồ chứa suối Vực tạo lũ quét bất ngờ gây thiệt hại nặng cho dân. 

"Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu địa phương tập trung kiểm tra thiệt hại, khẩn trương giúp bà con khắc phục sớm hậu quả do trận lũ quét gây ra. Quan điểm chung của tỉnh và huyện là xử lý nghiêm, không bao che vụ việc ba thanh niên mở van hồ chứa gây lũ quét và những cán bộ liên quan", ông Nay BLung nói. 

Phu Yen quyet xu nghiem vu ba thanh nien gay lu quet hinh anh 1

 Hồ chứa nước suối Vực - nơi ba thanh niên tự ý bật cầu dao mở van xả lũ. (Ảnh: Facebook Dân Phú Yên)

Tại cuộc họp với đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Phú Yên, huyện Sơn Hòa cũng đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa nước Suối Vực) cấp tốc xây nhà quản lý bên cạnh tháp điều hành để quản lý chặt chẽ hơn (hiện nhà quản lý có nhân viên bảo vệ trực ở quá xa tháp điều hành đến 800 m là lỏng lẻo, khó thể giám sát được).

Vị chủ tịch huyện Sơn Hòa cho rằng, trong chuyện ba thanh niên "bật nhầm" mở van xả lũ hồ chứa suối Vực, các nhân viên trực bảo vệ công trình này cũng phải chịu trách nhiệm.

Về vấn đề này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam (đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa nước Suối Vực), cho hay lúc 2h ngày 15/3, các công nhân trực tại nhà quản lý hồ chứa nước Suối Vực phát hiện cửa xả lũ bị mở, nước chảy ra bên ngoài.

Lúc này một dây cáp cửa tràn đã bị đứt nên việc đóng cửa xả lũ, điều tiết tại đập tràn hết sức khó khăn. Đến 10h cùng ngày, nước trong hồ chứa mới hết chảy qua tràn gây thất thoát khoảng 2 triệu m3 nước chảy về phía hạ lưu. 

Lãnh đạo đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa suối Vực lý giải, khu vực gần bờ đập có hai đường dân sinh đi qua tràn vào khu vực tháp điều hành hồ chứa nước. Trong khi đó, các công nhân trực bên nhà quản lý hồ chứa nước cách tháp điều hành khoảng 800 m nên anh em không phát hiện được ba thanh niên đi vào khu vực bên trong công trình ăn nhậu. 

Vào mỗi mùa mưa, các nhân viên trực từ nhà quản lý thường xuyên qua tháp điều hành để theo dõi mực nước. Còn mùa nắng này thì anh em ít kiểm tra, không ai nghĩ các thanh niên địa phương ăn nhậu rồi dám tự ý bật cầu dao mở cửa van xả lũ hồ chứa gây ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. 

Theo điều tra ban đầu, tối 14/3 ba thanh niên đều là đồng bào dân tộc Chăm Hroi (ngụ thôn Suối Bạc) đã mang thức ăn, rượu trèo qua hàng rào B40 vào bờ đập của hồ chứa suối Vực tổ chức ăn nhậu mà nhân viên bảo vệ công trình này không hay biết.

Cuộc nhậu giữa chừng thì một trong ba người đi vệ sinh, hai người còn lại tò mò đến trạm tự ý bật cầu dao (ngỡ là cầu dao điện thắp sáng) ai ngờ trúng cầu dao vận hành cửa van xả lũ hồ chứa. Khi cửa van mở, nước trong hồ tuôn về phía hạ lưu xối xả tạo ra lũ quét bất ngờ.

Các thanh niên phát hoảng bỏ chạy. Ba thanh niên ở thôn Suối Bạc (xã Suối Bạc) đã thừa nhận trong lúc nhậu say đã "bật nhầm" cầu dao vận hành cửa van xả lũ hồ chứa nước Suối Vực.

Bước đầu lũ quét chỉ gây thiệt hại về mía, hoa màu, mô tơ...chưa gây thương vong về người. Trong khi đó, hơn 1.000 hộ dân các xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) nằm ở vùng hạ lưu chỉ cách hồ suối Vực khoảng 4 km.

Rất may các thanh niên "bật nhầm" cầu dao mới chỉ mở một cửa van, nếu ba cửa van bị bung đồng loạt sẽ khó nói trước điều gì xảy ra.

Thống kê sơ bộ của huyện Sơn Hòa, dòng nước bất ngờ tràn về hai xã Sơn Nguyên và Suối Bạc rạng sáng 15/3 cuốn trôi 15 tấn mía đã thu hoạch, ba xe cộ bò, vùi lấp 18 máy bơm điện, gây hư hại gần 20 ha mía và hoa màu của người dân…. Tổng thiệt hại ước hơn 300 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Sơn Hòa đã triệu tập ba thanh niên điều tra vụ việc; đồng thời  giám định thiệt hại tài sản người dân do lũ quét gây ra để xử lý những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật. 

Phu Yen quyet xu nghiem vu ba thanh nien gay lu quet hinh anh 2

Huyện Sơn Hòa - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Google Maps)

Hồ chứa Suối Vực rộng 266 ha thuộc địa phận xã Sơn Nguyên và Suối Bạc (huyện Sơn Hòa), có dung tích chứa hơn 10,5 triệu m3 nước có vai trò cung cấp nước tưới cho gần 800 ha lúa, mía, hoa màu, cấp nước sinh hoạt cho người dân hai địa phương này. Hồ được xây với tổng vốn đầu tư hơn 278 tỷ đồng, đưa vào hoạt động cuối năm 2015.

Theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, sau cuộc nhậu, ba thanh niên ở xã Suối Bạc vô tình bật trúng cầu dao điện mở cửa van xả lũ gây thiệt hại cho vùng hạ lưu.

Video: Hồ Phú Ninh xả lũ ngập trắng đồng

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn