Xử lý nghiêm lãnh đạo để xảy ra lấn chiếm lòng đường

Thời sựThứ Năm, 09/02/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

(VTC News) - Ngày 8/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe.

>> Cấm trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường 262 tuyến phố

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, dù đã phân cấp quản lý nhưng thời gian qua việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chưa được thực hiện nghiêm túc, thiếu quyết liệt nên công tác quản lý vỉa hè, lòng đường chưa có chuyển biến. Còn tồn tại nhiều điểm trông giữ xe trái phép gây cản trở giao thông, mất trật tự đô thị, gây bức xúc trong dự luận nhân dân.

Nhiều điểm trông giữ xe trái phép hoạt động ngang nhiên, đã được dư luận báo chí đưa tin, phản ánh nhưng chưa được kiểm tra, kiểm soát và xử lý dứt điểm.

Để lập lại trật tự, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Giám đốc các sở, ngành: Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính chỉ đạo lực lượng trực thuộc phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trông giữ xe trái quy định, đỗ dừng xe không đúng quy định; Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm.

Sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe.
Ông Thảo giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các quận, huyện liên quan nghiêm túc triển khai việc thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường đợt 1 (tại 262 tuyến phố, thuộc 9 quận nội thành) theo chỉ đạo của UBND thành phố.
 

“Yêu cầu lãnh đạo các sở ngành phải nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tịch UBND Thành phố về nhiệm vụ công tác trên”, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu.

Trước đó, ngày 6/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường đợt 1. Việc thu hồi phải hoàn thành trước ngày 15/2/2012.

Theo đó, sẽ thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện trên lòng đường, vỉa hè tại 262 tuyến phố, thuộc 9 quận gồm: Hoàn Kiếm (76 đường phố), Ba Đình (52 đường phố), Hai Bà Trưng (20 đường phố), Đống Đa (35 đường phố), Cầu Giấy (29 đường phố), Thanh Xuân (27 đường phố), Tây Hồ (15 đường phố), Long Biên (2 đường phố), Hoàng Mai (6 đường phố).

Trả lời VTC News chiều 7/2, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: “Việc thu hồi giấy phép trông giữ xe tại 262 tuyến phố đã được liên ngành Giao thông – Công an tiến hành kiểm tra và đề ra các tuyến phố cấm. Việc thu hồi không khó, khó nhất là duy trì sau khi rút giấy phép để người ta không quay lại đỗ. Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an Thành phố để duy trì các tuyến phố này”.

Lê Việt – Kiều Minh


Bình luận
vtcnews.vn