Xót xa bé gái không miệng và không tay chân

Sức khỏeThứ Năm, 24/09/2015 10:38:00 +07:00

(VTC News) – Một bé gái 3 tuổi người Philippin sinh ra đã không có tay chân, thậm chí không có miệng.

Bé Amethyst Santos sinh ra tại thành phố Manila, Philippines, mắc căn bệnh hiếm gặp không có tay, chân và hàm dưới không phát triển, miệng bị dính liền với môi dưới nên không thể ăn được gì.

Bé Amethyst Santos sinh ra tại thành phố Manila, Philippines, mắc căn bệnh hiếm gặp không có tay, chân và hàm dưới không phát triển, miệng bị dính liền với môi dưới nên không thể ăn được gì.

Các bác sỹ cho biết Amethyst còn quá nhỏ nên không thể chịu đựng được những ca phẫu thuật phức tạp để tái tạo miệng cho cô bé.

Các bác sỹ cho biết Amethyst còn quá nhỏ nên không thể chịu đựng được những ca phẫu thuật phức tạp để tái tạo miệng cho cô bé.

Amethyst phải duy trì sự sống bằng cách truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể qua một cái ống. Vì thế, ngay từ nhỏ cô bé luôn ao ước được một lần nếm thử hương vị của những que kem.

Amethyst phải duy trì sự sống bằng cách truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể qua một cái ống. Vì thế, ngay từ nhỏ cô bé luôn ao ước được một lần nếm thử hương vị của những que kem.

Mẹ của Amethyst kể lại rằng, khi mang thai cô bé, cô đã bị chảy máu khá nhiều. Bác sỹ siêu âm nói rằng, cô bé sinh ra sẽ không giống những đứa trẻ bình thường. Nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn quyết tâm sinh Amethyst.

Mẹ của Amethyst kể lại rằng, khi mang thai cô bé, cô đã bị chảy máu khá nhiều. Bác sỹ siêu âm nói rằng, cô bé sinh ra sẽ không giống những đứa trẻ bình thường. Nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn quyết tâm sinh Amethyst.

‘Chúng tôi yêu tất cả những gì thuộc về con gái tôi, dù cho cô bé có khác thường so với những đứa trẻ khác. Chúng tôi sẽ cố gắng để chữa trị và cung cấp tất cả những gì tốt nhất để chữa bệnh cho cô bé’, bố mẹ của Amethyst chia sẻ.

‘Chúng tôi yêu tất cả những gì thuộc về con gái tôi, dù cho cô bé có khác thường so với những đứa trẻ khác. Chúng tôi sẽ cố gắng để chữa trị và cung cấp tất cả những gì tốt nhất để chữa bệnh cho cô bé’, bố mẹ của Amethyst chia sẻ.

Đến giờ, Amethyst đã 3 tuổi nhưng cô bé vẫn không thể ăn thức ăn, Amethyst vẫn phải duy trì sự sống bằng cách truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể hàng ngày mà không qua đường miệng. Dù đau đớn nhưng cô bé đã mỉm được cười và học đi như bao đứa trẻ bình thường khác.

Đến giờ, Amethyst đã 3 tuổi nhưng cô bé vẫn không thể ăn thức ăn, Amethyst vẫn phải duy trì sự sống bằng cách truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể hàng ngày mà không qua đường miệng. Dù đau đớn nhưng cô bé đã mỉm được cười và học đi như bao đứa trẻ bình thường khác.

Không lâu sau đó, các bác sỹ đã quyết định đến thời điểm có thể phẫu thuật tách xương hàm trên và hàm dưới cho Amethyst. Tiếp đó, cô bé tiếp tục được phẫu thuật tái tạo lại xương hàm .

Không lâu sau đó, các bác sỹ đã quyết định đến thời điểm có thể phẫu thuật tách xương hàm trên và hàm dưới cho Amethyst. Tiếp đó, cô bé tiếp tục được phẫu thuật tái tạo lại xương hàm .

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ đã giúp tái tạo miệng cho Amethyst tuy nhiên cô bé phải chịu nhiều đau đớn, thậm chí nhiều thời điểm nguy kịch.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ đã giúp tái tạo miệng cho Amethyst tuy nhiên cô bé phải chịu nhiều đau đớn, thậm chí nhiều thời điểm nguy kịch.

Sau 2 tháng nằm viện, tình trạng Amethyst đã dần ổn định và đang phục hồi nhưng cô bé vẫn phải nằm trong bệnh viện theo dõi.

Sau 2 tháng nằm viện, tình trạng Amethyst đã dần ổn định và đang phục hồi nhưng cô bé vẫn phải nằm trong bệnh viện theo dõi.

Bình luận
vtcnews.vn