Xót thương cậu bé có bàn tay khổng lồ nặng 33 kg

Sức khỏeThứ Tư, 20/08/2014 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Kaleem, cậu bé người Ấn Độ khiến nhiều người khiếp sợ khi nhìn bàn tay khổng lồ nặng tới 33 kg. ( Hà Trần)

Kaleem, 8 tuổi người Ấn Độ khi sinh ra đã mang đôi tay có kích thước to gấp đôi những đứa trẻ bình thường.

Kaleem, 8 tuổi người Ấn Độ khi sinh ra đã mang đôi tay có kích thước to gấp đôi những đứa trẻ bình thường.

Cậu bé gặp khó khăn ngay cả khi thực hiện những công việc đơn giản như mặc quần áo, uống nước hay ăn cơm.

Cậu bé gặp khó khăn ngay cả khi thực hiện những công việc đơn giản như mặc quần áo, uống nước hay ăn cơm.

Lên 8 tuổi, trọng lượng đôi tay của Kaleem đã tăng lên gần 30kg, ngón tay giữa dài gần 30cm.

Lên 8 tuổi, trọng lượng đôi tay của Kaleem đã tăng lên gần 30kg, ngón tay giữa dài gần 30cm.

Kaleem không đến trường học vì cậu bé thường khiến những bạn gái khiếp sợ, còn những cậu con trai khác thường tập trung bắt nạt Kaleem.

Kaleem không đến trường học vì cậu bé thường khiến những bạn gái khiếp sợ, còn những cậu con trai khác thường tập trung bắt nạt Kaleem.

Chúng tôi không dám cho Kaleem đi học. 'Ngay cả hiệu trưởng cũng nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu Kaleem làm các bạn khác sợ hay bị những bạn cùng lớp bắt nạt và cười nhạo'. Mẹ Kaleem nói.

Chúng tôi không dám cho Kaleem đi học. 'Ngay cả hiệu trưởng cũng nói rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu Kaleem làm các bạn khác sợ hay bị những bạn cùng lớp bắt nạt và cười nhạo'. Mẹ Kaleem nói.

Cha mẹ Kaleem thực sự lo lắng cho tương lai của cậu. 'Chúng tôi rất muốn đưa Kaleem đến bệnh viện khám, nhưng với điều kiện hiện tại, gia đình chỉ có thể đưa cháu tới khám định kỳ tại một cơ sở y tế của địa phương'.

Cha mẹ Kaleem thực sự lo lắng cho tương lai của cậu. 'Chúng tôi rất muốn đưa Kaleem đến bệnh viện khám, nhưng với điều kiện hiện tại, gia đình chỉ có thể đưa cháu tới khám định kỳ tại một cơ sở y tế của địa phương'.

Bác sỹ Ratan, người trực tiếp khám cho Kaleem nói: 'Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào có đôi tay khổng lồ như Kaleem, cũng chưa thấy báo chí nói tới.'

Bác sỹ Ratan, người trực tiếp khám cho Kaleem nói: 'Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào có đôi tay khổng lồ như Kaleem, cũng chưa thấy báo chí nói tới.'

Hiện tại, sức khỏe của Kaleem rất tốt tuy nhiên đôi tay cậu bé vẫn phát triển lên từng ngày.

Hiện tại, sức khỏe của Kaleem rất tốt tuy nhiên đôi tay cậu bé vẫn phát triển lên từng ngày.

Bình luận
vtcnews.vn