Xót bé 1 tuổi mất chân vì nhiễm trùng máu

Sức khỏeThứ Ba, 27/08/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Được phát hiện mắc bệnh viêm màng não khi mới 8 tháng tuổi, một em bé đã phải cắt bỏ chân của mình. (Hùng Phú)

Bé Noah Stephenson, 1 tuổi, được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh viêm màng não và nhiễm trùng máu vào hồi tháng 3 vừa qua, bé phải ở lại bệnh viện 6 tuần để điều trị trong tình trạng nguy cấp.

Bé Noah Stephenson, 1 tuổi, được các bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh viêm màng não và nhiễm trùng máu vào hồi tháng 3 vừa qua, bé phải ở lại bệnh viện 6 tuần để điều trị trong tình trạng nguy cấp.

Bức ảnh chụp gia đình Noah. Căn bệnh đã khiến phần dưới chân trái và một vài ngón tay của bé bị hoại tử, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần chân trái để giữ lại mạng sống cho bé.

Bức ảnh chụp gia đình Noah. Căn bệnh đã khiến phần dưới chân trái và một vài ngón tay của bé bị hoại tử, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần chân trái để giữ lại mạng sống cho bé.

Theo bố mẹ của Noah, anh Gareth và chị Nicki, trước đó cả hai đã cảm nhận sự phát triển không bình thường của con trai. Bé trở nên thụ động và có cảm giác khó thở.

Theo bố mẹ của Noah, anh Gareth và chị Nicki, trước đó cả hai đã cảm nhận sự phát triển không bình thường của con trai. Bé trở nên thụ động và có cảm giác khó thở.

Ngay sau đó, họ đưa bé vào bệnh viện trường đại học xứ Wales, nơi các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm màng não và cần phải sử dụng máy thở oxi.

Ngay sau đó, họ đưa bé vào bệnh viện trường đại học xứ Wales, nơi các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm màng não và cần phải sử dụng máy thở oxi.

Tại bệnh viện, phụ huynh của bé đã được khuyến cáo nên chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Căn bệnh khiến cho dòng máu không thể lưu thông đến phần dưới chân trái và một vài ngón tay của bé.

Tại bệnh viện, phụ huynh của bé đã được khuyến cáo nên chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Căn bệnh khiến cho dòng máu không thể lưu thông đến phần dưới chân trái và một vài ngón tay của bé.

Bức ảnh này cho thấy phần dưới chân trái của bé Noah bị cắt bỏ. Ca phẫu thuật đã giúp bé trở nên năng động hơn lúc trước.

Bức ảnh này cho thấy phần dưới chân trái của bé Noah bị cắt bỏ. Ca phẫu thuật đã giúp bé trở nên năng động hơn lúc trước.

Cha của Noah cho biết, chứng bệnh của con trai ông là điều khủng khiếp nhất đối với gia đình. Trong ảnh là bé Noah với các ngón tay bị hư, bên cạnh anh trai Zak.

Cha của Noah cho biết, chứng bệnh của con trai ông là điều khủng khiếp nhất đối với gia đình. Trong ảnh là bé Noah với các ngón tay bị hư, bên cạnh anh trai Zak.

Tôi đã từng biết về căn bệnh viêm màng não trước đó qua báo chí, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng căn bệnh tồi tệ này lại xảy ra với con trai bé bỏng của tôi, anh Gareth cho biết.

Tôi đã từng biết về căn bệnh viêm màng não trước đó qua báo chí, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng căn bệnh tồi tệ này lại xảy ra với con trai bé bỏng của tôi, anh Gareth cho biết.

Noah hiện đang tập đi với một chiếc chân giả. Cha mẹ bé hi vọng rằng cậu con trai có thể tự đi lại vững vàng vào năm tới.

Noah hiện đang tập đi với một chiếc chân giả. Cha mẹ bé hi vọng rằng cậu con trai có thể tự đi lại vững vàng vào năm tới.

Bình luận
vtcnews.vn