Xôn xao tin đồn về 'bạch tuộc sát thủ' của Nga

Thế giớiThứ Năm, 01/12/2016 16:09:00 +07:00

Tờ Daily Express mới đây đăng tải bài viết nói về phát minh bí mật mới của nước Nga, đó là loại bạch tuộc sát thủ chứa nọc độc có khả năng làm tê liệt con người từ khoảng cách vài chục mét.

Theo tờ báo Anh, nhà khoa học Anton Padalka khẳng định ông từng phát hiện ra loại sinh vật được gọi là Organism 46-B ở hồ Vostok trong chuyến thám hiểm khoa học của Nga tới vùng Bắc Cực (trên thực tế hồ này lại nằm ở Nam Cực).

Inky-cover

 Ảnh minh họa

Người này cũng quả quyết rằng các nhà chức trách Nga lập tức giữ bí mật về khám phá này và đang thảo luận xem có thể sử dụng sức mạnh hủy diệt của Organism 46-B như thế nào.

“Chúng tôi đã gặp Organism 46-B vào ngày đầu tiên trong chuyến tham hiểm, con quái vật này đã phá hỏng đài phát. Sau đó chúng tôi mới biết rằng nó cố tình làm như vậy và chúng tôi đã rất lo lắng", Daily Express dẫn lại lời Padalka cho biết.

Nguồn: Sputnik
Bình luận
vtcnews.vn