XMXT Sài Gòn: Giải tán cũng chưa xong chuyện

Thể thaoThứ Bảy, 24/08/2013 07:33:00 +07:00

XMXT Sài Gòn sẽ phải nhận những án phạt đích đáng nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để xử "đúng người đúng tội".

Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết XMXT Sài Gòn sẽ phải nhận những án phạt đích đáng nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để xử "đúng người đúng tội".


Thưa ông, kết luận chính thức của Ban Kỷ luật khi xử phạt XMXT.Sài Gòn là gì?

Thực ra, Ban Kỷ luật không đánh vào lỗi tiêu cực mà nhìn nhận vấn đề ở góc độ, CLB này đã thi đấu thiếu tích cực ở trận gặp Kiên Giang. Chủ tịch CLB Nguyễn Xuân Thủy cũng đã thừa nhận khuyết điểm này.

VFF hay Ban tổ chức (BTC) giải hoàn toàn không cấm việc các CLB tung ra sân cầu thủ trẻ nhưng dù là trẻ, khi thi đấu cũng phải thi đấu hết mình. Nếu thi đấu như XMXT.Sài Gòn vừa rồi thì còn gì là giải. XMXT Sài Gòn đã không tôn trọng khán giả.

Đưa ra mức phạt rất nặng là trừ 4 điểm dành cho XMXT Sài Gòn, ông có tiên lượng vụ việc đi đến hồi kết “xấu” như hiện tại không?
Chúng tôi không xử lý một cách cảm tính mà hoàn toàn dựa vào luật cũng như có trong tay đầy đủ hồ sơ. Nếu Ban kỷ luật không xử mạnh cũng sẽ bị dư luận lên án.

XMXT Sài Gòn tan đàn xẻ nghé
 XMXT Sài Gòn tan đàn xẻ nghé

Nhưng chúng tôi không “triệt” hết cửa XMXT Sài Gòn mà vẫn mở cho họ một lối thoát. Họ không tận dụng quyền khiếu nại mà lại chọn cách bỏ giải, gây ra hệ lụy quá lớn không chỉ riêng cho CLB, các cầu thủ mà còn cho nhiều CLB khác.

Trên thực tế, Ban khiếu nại của do ông Chu Hồng Thanh làm trưởng ban đã từng giảm mức phạt nhiều vụ so với mức phạt ban đầu của Ban kỷ luật. Tôi cảm thấy rất tiếc vì hành động của XMXT Sài Gòn. Còn gì là bóng đá chuyên nghiệp với cách hành xử như vậy!

Thưa ông, lãnh đạo XMXT Sài Gòn đã giải tán đội bóng. Vậy Ban kỷ luật… còn việc gì để làm với CLB này nữa đây?

 
Tuy đội giải tán nhưng không phải không còn liên quan đến VFF và những cá nhân có liên quan vẫn có thể bị xem xét xử lý.

 
Chúng tôi không “triệt” hết cửa XMXTSài Gòn mà vẫn mở cho họ một lối thoát
Trưởng Ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường
 
Như tôi đã từng phát biểu, chưa vụ việc nào khiến BTC giải và Ban kỷ luật vất vả như vụ này. Bản thân chúng tôi cũng bị sức ép tâm lý rất nặng trước khi đưa ra án phạt nhưng luôn cố gắng giải quyết một cách thận trọng nhất, đúng luật nhất.


Cũng chính vụ việc mang tính phức tạp nên bây giờ càng phải thận trọng. Chúng tôi sẽ xem kỹ lại các văn bản pháp lý cũng như bản chất của vụ việc. Trong vụ này, cần phải làm rõ lỗi cá nhân thế nào, lỗi tập thể thế nào.

Chắc chắn, CLB này sẽ chuyển nhượng cầu thủ để thu hồi vốn. Nếu xét thấy có sự vi phạm, chúng tôi sẽ không cho tiến hành chuyển nhượng.
Ban kỷ luật có e ngại sẽ bị kiện lên FIFA?

Ban Kỷ luật không hề ngại sẽ bị kiện lên FIFA vì FIFA chỉ thụ lý những vụ tranh chấp liên quan đến cầu thủ nước ngoài. Với những sự cố như XMXT Sài Gòn vừa gây ra, FIFA sẽ để tự Việt Nam giải quyết.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi chưa thể khẳng định án phạt thế nào và Ban kỷ luật sẽ tiến hành họp vào tuần sau.
Hôm qua, VFF cũng đã chính thức công bố quyết định về trường hợp của XMXT Sài Gòn và V-League.

"Căn cứ Điều 5.6 Trường hợp CLB rút lui hoặc bị loại khỏi giải của Điều lệ Giải VĐQG Eximbank 2013, CLB XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải đương nhiên phải xuống thi đấu ở giải hạng Ba vào mùa giải 2014.
Theo Điều 5.5 Các quyết định sau khi xếp hạng toàn giải của Điều lệ Giải VĐQG Eximbank 2013, trong 12 CLB đăng ký thi đấu thì chỉ 1 CLB phải xuống thi đấu ở mùa giải 2014.
Căn cứ các điều khoản của Điều lệ trích dẫn trên đây thì CLB XM Xuân Thành Sài Gòn là đội phải xuống hạng. 11 CLB còn lại của Giải VĐQG Eximbank 2013 đủ điều kiện để được thi đấu ở giải VĐQG mùa giải 2014.
Thường trực BCH yêu cầu 11 CLB còn lại tham gia hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải thi đấu trung thực, quyết tâm cao để phản ánh đúng thực chất xếp hạng toàn Giải".


Theo TNO

Bình luận
vtcnews.vn