Xét xử vụ sập mỏ đá Lèn Cờ làm 18 người chết

Pháp luậtThứ Hai, 21/05/2012 04:06:00 +07:00

Hôm nay 21/5, TAND tỉnh Nghệ An bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Công Chín, Giám đốc Công ty Chín Mến, khai thác đá tại mỏ Lèn Cờ...

Hôm nay 21/5, TAND tỉnh Nghệ An bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Công Chín, Giám đốc Công ty Chín Mến, khai thác đá tại mỏ Lèn Cờ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Phó Phòng TN-MT huyện Yên Thành được đình chỉ điều tra.
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã chuyển hồ sơ cùng cáo trạng sang Toà án nhân dân tỉnh để xét xử Phan Công Chín (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Chín Mến, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, gây hậu quả nghiêm trọng.

Như đã đưa tin, sáng 1/4/2011, tại mỏ đá Lèn Cờ (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Công ty TNHH Chín Mến do Phan Công Chín làm giám đốc đang tổ chức thi công khai thác đá thì các vỉa đá trên cao đổ sập xuống; vùi chết 18 người, làm 6 người bị thương. Vụ sập mỏ đá cũng gây thiệt hại về tài sản là hơn 430 triệu đồng.
Bị cáo Phan Công Chín trong phiên xét xử sáng nay. 


Ngày 4/4, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Chín. Ngày 25/7/2011, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An khởi tố khởi tố bị can đối với ông Hoàng Thanh Long (56 tuổi) - Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, trong quá quá trình điều tra, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã đình chỉ điều tra đối với ông Hoàng Thanh Long. Quyết định đình chỉ nêu rõ: “Sau khi tiến hành điều tra hành vi của ông Long không còn nguy hiểm cho xã hội, hậu quả của vụ tai nạn đã được khắc phục, xét thấy không cần xử lý về mặt hình sự đối với ông Long”. Quyết định này đang gây bất bình trong dư luận địa phương.

Hôm nay 21/5, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Công Chín.

Theo Dân trí
Bình luận
vtcnews.vn