Xét xử tài xế chạy ẩu làm 21 người thương vong

Pháp luậtThứ Tư, 16/06/2010 07:09:00 +07:00

(VTC News) – Chạy xe cẩu thả, coi thường tính mạng hành khách, tài xế Võ Đình Tú đã gây tai nạn kinh hoàng làm chết 5 người và bị thương 16 người.

(VTC News) – Chạy xe cẩu thả, coi thường tính mạng hành khách, tài xế Võ Đình Tú (SN 1983, trú ở TP.Huế, tỉnh TT.Huế) đã gây tai nạn kinh hoàng làm chết 5 người và bị thương 16 người là hành khách trên xe do Tú điều khiển.

Bị cáo đang nghe tòa tuyên án 
Ngày 15/6/2010, TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Võ Đình Tú (SN 1983, trú ở TP.Huế, tỉnh TT.Huế) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 3 - điều 202 Bộ luật hình sự.

Theo bản án sơ thẩm số 09/HSST ngày 31/3/2010 của TAND huyện Quảng Trạch: Vào khoảng 10h45 ngày 28/4/2009, Võ Đình Tú (có giấy phép lái xe hợp lệ, là tài xế hợp đồng cho bà Ngô Thị Như Loan ở TP.Huế) điều khiển xe khách BKS: 75H-5913 chạy trên QL1A. Trên xe chở 28 hành khách (chủ yếu là sinh viên về nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5) chạy từ TP.Huế đi Thanh Hóa.

Khi đến km 599 + 750 QL1A thuộc địa phận xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình), Tú cho xe vượt một xe khách đi cùng chiều. Do trời mưa đường trơn, điều khiển xe chạy nhanh không làm chủ tốc độ nên xe của Tú bị mất lái, trượt ra bên ngoài lề đường bên phải, đâm vào cọc tiêu, cột điện thoại bên đường, rồi tiếp tục đâm đổ quán bán hàng của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (xã Quảng Đông). Sau đó xe tiếp tục đâm vào những cây dương liễu trước sân nhà anh Sơn mới dừng lại và đổ nghiêng xuống. Rất may lúc đó trong quán của anh Nguyễn Văn Sơn không có người, nên chỉ thiệt hại về tài sản theo định giá là 18 triệu đồng.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm chết năm người gồm: Lò Thị Thủy (SN 1987), Nguyễn Thị Tá (SN 1963),  Nguyễn Thị Ngân (SN 1950) đều ở tỉnh Nghệ An; Lê Thị Thu Thủy (SN 1987),  Nguyễn Xuân Hoan (SN 1954) đều ở TP.Huế, tỉnh TT.Huế, bị thương 16 người và thiệt hại tài sản lên đến gần 120 triệu đồng. Võ Đình Tú cũng bị thương ở chân. Đáng chú ý trong số những nạn nhân bị chết có hai sinh viên và một giáo sư của các trường đại học ở Huế.

Sau khi gây tai nạn, bà Ngô Thị Như Loan chủ xe75H-5913 đã đứng ra bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 625.129.000 đồng. Riêng gia đình bị hại Nguyễn Xuân Hoan và gia đình anh Nguyễn Văn Sơn chưa thỏa thuận được mức đền bù.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Võ Đình Tú 8 năm tù; Riêng phần dân sự buộc bà Ngô Thị Như Loan liên đới bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Xuân Hoan 89.847000 đồng tiền bồi đắp tổn thất tinh thần và các chi phí khác; bồi thường cho  gia đình anh Nguyễn Văn Sơn 18 triệu đồng.

Sau án tuyên, gia đình bị hại Nguyễn Xuân Hoan đã có đơn kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt đối với Võ Đình Tú và tăng mức bồi thường dân sự; bản thân Võ Đình Tú cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xét hỏi bị cáo, người bị hại và các bên liên quan, xét thấy vụ án không có tình tiết gì mới, bản án mà tòa sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội và phù hợp nên HĐXX phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Trần Ngọc Hà

Bình luận
vtcnews.vn