Xét xử hai vụ 'hại đời bé gái' gây chấn động

Pháp luậtChủ Nhật, 19/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong thời gian ngắn, TAND tỉnh Phú Yên liên tiếp đưa ra xét xử hai vụ án hiếp dâm trẻ em gây chấn động dư luận.

(VTC News) – Chỉ trong thời gian ngắn, TAND tỉnh Phú Yên liên tiếp đưa ra xét xử hai vụ án hiếp dâm trẻ em gây chấn động dư luận.

Trưa 18/8, cơ quan chức năng TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (16 tuổi, trú phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, là học sinh trường THPT Ngô Gia Tự) 4 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, vào trưa ngày 6/6/2012, trên đường đi học về, Tuấn bắt gặp cháu N.T.D.Q (10 tuổi) xinh xắn, đang ngồi chơi một mình trước cửa nhà nên tiến tới hỏi chuyện. Thấy xung quanh vắng vẻ, trong đầu Tuấn nảy sinh thú tính nên đã dụ dẫn cháu Q đi chơi, mua bánh kẹo.

Sau đó Tuấn đưa cháu Q vào thẳng phòng trọ của mình ở khu phố 3 (phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) để thực hiện hành vi thú tính. Xong việc Tuấn đe dọa cháu Q không được kể chuyện cho bất cứ ai biết nếu không sẽ bị y “chém, giết”.

Do quá đau nên khi về nhà, cháu Q đã khóc lóc và kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ biết. Ngay lập tức gia đình đã tố cáo hành vi đồi bại của Tuấn lên cơ quan chức năng.

Trước đó, TAND tỉnh Phú Yên cũng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ “dượng làm cháu có thai” gây bức xúc dư luận. Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Hậu (39 tuổi, trú thôn Định Thái, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) 19 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Được biết, vào một đêm tháng 1/2012, nhân lúc vợ chồng anh vợ là Nguyễn Xuân H (ở cùng thôn) đi làm ăn xa, để cô con gái N.T.T.H (13 tuổi) ở nhà một mình, Phạm Ngọc Hậu đã tìm đến để “nói chuyện chú cháu”.

Khi thấy cháu H. đang nằm xem ti vi trên tấm phản trước nhà, Hậu đã lao đến lôi cháu H. vào buồng trong để cưỡng hiếp mặc cho cháu H khóc lóc, van xin.

Khi thỏa mãn thú tính, Hậu cho cháu H. vài nghìn đồng mua bánh và đe dọa không được kể cho ai biết.

Vài ngày sau, Hậu tiếp tục mò đến và “làm tội” cô cháu gái của mình. Đến đầu tháng 4/2012, thấy sức khỏe của con sút kém, gia đình đã đưa cháu H đi khám và choáng váng khi biết cháu H. mang thai được gần 3 tháng.

Ngay lập tức Hậu bị vợ chồng anh Nguyễn Xuân H gọi đến hỏi chuyện.

Thay vì đứng ra nhận lỗi, Hậu lại phủ nhận toàn bộ và lớn tiếng thách thức vợ chồng anh H đi kiện.

Bất bình, vợ chồng anh H đã dẫn cô con gái đi phá thai và đem bào thai đến cửa cơ quan chức năng để tố cáo.

Phạm Ngọc Hậu bị Công an huyện Phú Hòa bắt giữ.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn