Xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh

Thời sựThứ Ba, 10/10/2017 13:13:00 +07:00

Đại diện Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng cho biết hiện vẫn đang chờ ý kiến kết luận của Thường vụ thành ủy Đà Nẵng để căn cứ xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh.

Sáng 10/10, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang chờ ý kiến kết luận của Thành ủy Đà Nẵng gửi sang để xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND của ông Nguyễn Xuân Anh, người vừa bị cách chức Bí thư TP Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Nho Trung cho biết: “Theo quy trình, sau khi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho ý kiến, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ họp để xem xét. Mọi việc vẫn theo đúng quy trình của Đảng, quy định của pháp luật thôi, không có gì phải giấu giếm cả. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ thông báo công khai”.

Theo ông Trung, hiện vẫn chưa có lịch họp cụ thể của phía Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhưng “sẽ sớm thôi”.

“Theo quy định của pháp luật là sẽ thông báo trước khi họp tối thiểu trước 3 ngày. Khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ công bố”, ông Trung nói.

nguyenxuananh

Cựu Bí thư TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. 

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Anh được Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng bầu làm Bí thư Thành ủy vào tháng 10/2015. Tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa 12 tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 16/6/2016, ông Nguyễn Xuân Anh khi đó là Bí thư Thành ủy được bầu giữ thêm chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng thay ông Trần Thọ nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 6/10/2017, Ban chấp hành TƯ Đảng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Video: Loạt phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Xuân Anh: Nói có đi đôi với làm?

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn