Xem vương miện hoa hậu Việt Nam 'đội giá' từng năm

Kinh tếThứ Sáu, 24/10/2014 07:36:00 +07:00

Nhiều năm trở lại đây, các cuộc thi Hoa hậu của Việt Nam liên tục "chạy đua" nâng các vương miện lên giá trị tiền tỷ. (Theo Kiến thức)

Nếu như năm 1988, cuộc thi Hoa hậu toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức, Bùi Bích Phương đăng quang và được trao vương miện được mua ở phố Hàng Đào thì nay mọi chuyện đã khác... khác rất xa. Vương miện đang là một hiện vật mà các nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu (HH) chạy đua nâng tầm giá trị.

Nếu như năm 1988, cuộc thi Hoa hậu toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức, Bùi Bích Phương đăng quang và được trao vương miện được mua ở phố Hàng Đào thì nay mọi chuyện đã khác... khác rất xa. Vương miện đang là một hiện vật mà các nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu (HH) chạy đua nâng tầm giá trị.

'Mở hàng' cho xu thế vương miện đắt giá là cuộc thi HH Thế giới người Việt 2007. Ban đầu dự định tạo ra chiếc vương miện trị giá 400 triệu đồng nhưng cuối cùng BTC gạt bỏ vì giá tiền quá cao. Sau đó, chiếc vương miện chỉ còn giá 28 triệu.

'Mở hàng' cho xu thế vương miện đắt giá là cuộc thi HH Thế giới người Việt 2007. Ban đầu dự định tạo ra chiếc vương miện trị giá 400 triệu đồng nhưng cuối cùng BTC gạt bỏ vì giá tiền quá cao. Sau đó, chiếc vương miện chỉ còn giá 28 triệu.

Bước sang năm 2008, Tập đoàn CT Group, đơn vị thực hiện chiếc vương miện HH Hoàn vũ Việt Nam 2008 dự kiến chi phí ban đầu khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên, sau đó vương miện đã được trang hoàng thêm lộng lẫy bằng các hạt pha lê Swarovski của Áo, và nâng tổng giá trị thành 12.000 USD.

Bước sang năm 2008, Tập đoàn CT Group, đơn vị thực hiện chiếc vương miện HH Hoàn vũ Việt Nam 2008 dự kiến chi phí ban đầu khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên, sau đó vương miện đã được trang hoàng thêm lộng lẫy bằng các hạt pha lê Swarovski của Áo, và nâng tổng giá trị thành 12.000 USD.

Hoa hậu Thùy Lâm đăng quang HH Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Hoa hậu Thùy Lâm đăng quang HH Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Còn vương miện HH Việt Nam 2008 (chiếc vương miện HH Việt Nam được sử dụng luân phiên qua các kỳ HH) là chiếc vương miện có giá trị nhất trong lịch sử cuộc thi HH Việt Nam. Vương miện được SJC chế tác có giá lên đến 15.000 USD.

Còn vương miện HH Việt Nam 2008 (chiếc vương miện HH Việt Nam được sử dụng luân phiên qua các kỳ HH) là chiếc vương miện có giá trị nhất trong lịch sử cuộc thi HH Việt Nam. Vương miện được SJC chế tác có giá lên đến 15.000 USD.

Hoa hậu Thùy Dung đăng quang HH Việt Nam 2008.

Hoa hậu Thùy Dung đăng quang HH Việt Nam 2008.

Hoa hậu Ngọc Hân đăng quang HH Việt Nam 2010.

Hoa hậu Ngọc Hân đăng quang HH Việt Nam 2010.

Năm 2008, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc thi HH Hoàn vũ. Vương miện được thiết kế bởi công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) làm bằng vàng và bạch kim 18k, với 555 viên kim cương trắng tổng cộng 30 carat, 375 viên kim cương màu (14 carat), 10 viên pha lê (20 carat) và 19 viên đá quý morganite (60 carat). Chi phí để tạo nên chiếc vương miện này trị giá 120.000 USD.

Năm 2008, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc thi HH Hoàn vũ. Vương miện được thiết kế bởi công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) làm bằng vàng và bạch kim 18k, với 555 viên kim cương trắng tổng cộng 30 carat, 375 viên kim cương màu (14 carat), 10 viên pha lê (20 carat) và 19 viên đá quý morganite (60 carat). Chi phí để tạo nên chiếc vương miện này trị giá 120.000 USD.

Hoa hậu Venezuela Dayana Mendoza giành chiến thắng tại cuộc thi HH Hoàn vũ 2008.

Hoa hậu Venezuela Dayana Mendoza giành chiến thắng tại cuộc thi HH Hoàn vũ 2008.

Sang 2010, cuộc thi HH Thế giới người Việt công bố chiếc vương miện mới của cuộc thi có giá 1 tỷ đồng. Lúc này, vương miện có giá trị đắt gấp đôi giải thưởng tiền mặt dành cho HH. Nhà chế tác và tài trợ vương miện cho cuộc thi là thương hiệu trang sức Zela cho biết: Vương miện nạm 606 viên đá quý gồm kim cương và Amethyst chất lượng tuyệt hảo có kích thước từ 2 đến 12 ly trên nền chất liệu vàng trắng.

Sang 2010, cuộc thi HH Thế giới người Việt công bố chiếc vương miện mới của cuộc thi có giá 1 tỷ đồng. Lúc này, vương miện có giá trị đắt gấp đôi giải thưởng tiền mặt dành cho HH. Nhà chế tác và tài trợ vương miện cho cuộc thi là thương hiệu trang sức Zela cho biết: Vương miện nạm 606 viên đá quý gồm kim cương và Amethyst chất lượng tuyệt hảo có kích thước từ 2 đến 12 ly trên nền chất liệu vàng trắng.

Diễm Hương đăng quang HH Thế giới người Việt 2010.

Diễm Hương đăng quang HH Thế giới người Việt 2010.

Tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014, ban tổ chức đã công bố: Vương miện cho ngôi vị HH có giá lên đến 1,6 tỷ đồng, gấp đôi giá trị giải thưởng tiền mặt của các giải. Chiếc vương miện có tên: Báu vật Đại dương lấy cảm hứng thiết kế cách điệu từ vẻ đẹp của san hô - vốn được mệnh danh là hoa đá của đại dương, và sự hội tụ tinh hoa từ vàng trắng cùng sắc màu tinh khiết của ngọc trai, sắc xanh của đá Topaz và các loại đá quý khác…

Tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014, ban tổ chức đã công bố: Vương miện cho ngôi vị HH có giá lên đến 1,6 tỷ đồng, gấp đôi giá trị giải thưởng tiền mặt của các giải. Chiếc vương miện có tên: Báu vật Đại dương lấy cảm hứng thiết kế cách điệu từ vẻ đẹp của san hô - vốn được mệnh danh là hoa đá của đại dương, và sự hội tụ tinh hoa từ vàng trắng cùng sắc màu tinh khiết của ngọc trai, sắc xanh của đá Topaz và các loại đá quý khác…

Nữ sinh Đặng Thu Thảo đoạt ngôi HH Đại Dương 2014.

Nữ sinh Đặng Thu Thảo đoạt ngôi HH Đại Dương 2014.

Mới đây, chiếc vương miện dành cho cuộc thi HH Việt Nam 2014 được một công ty Ngọc trai ở TP HCM chế tác có giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng. Chiếc vương miện này đã đánh bại những chiếc vương miện trước đây xác và lập kỷ lục Việt Nam.

Mới đây, chiếc vương miện dành cho cuộc thi HH Việt Nam 2014 được một công ty Ngọc trai ở TP HCM chế tác có giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng. Chiếc vương miện này đã đánh bại những chiếc vương miện trước đây xác và lập kỷ lục Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đây là vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất. Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng và 18 viên ngọc trai tự nhiên quý hiếm được sưu tầm 10 năm nay. Đồng thời, các nghệ nhân đã khắc họa hình ảnh hoa sen lên vương miện, với chất liệu vàng trắng và 1.000 viên kim cương tự nhiên, cùng nhiều hoa văn.

Theo Ban tổ chức, đây là vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều ngọc trai tự nhiên nhất. Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng và 18 viên ngọc trai tự nhiên quý hiếm được sưu tầm 10 năm nay. Đồng thời, các nghệ nhân đã khắc họa hình ảnh hoa sen lên vương miện, với chất liệu vàng trắng và 1.000 viên kim cương tự nhiên, cùng nhiều hoa văn.

Bình luận
vtcnews.vn