Xem tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc ở Đà Nẵng

Thế giớiThứ Sáu, 03/12/2010 01:40:00 +07:00

(VTC News) – Sáng ngày 3/12, 215 sỹ quan và thủy thủ trên tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu FFG 567 của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Đà Nẵng...

(VTC News) - Sáng ngày 3/12, 215 sỹ quan và thủy thủ trên tàu hộ vệ tên lửa mang tên Tương Phàn (XIANGFAN) số hiệu FFG 567 của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa chính thức chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Đúng 9h30, tàu Tương Phàn số hiệu FFG 567 do Đại tá Hồ Vĩ hoa, Biên đội Phó Biên đội tàu Khu trục Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc làm chỉ huy, Trung tá Tường Ngân Xuyên làm thuyền trưởng cùng 215 sỹ quan, thủy thủ đã cập cảng Đà Nẵng. Chuyến thăm hữu nghị này diễn ra sau chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 10 trên Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân 2 nước.

Đúng 9h30 sáng 3/12, tàu Tương Phàn 567, thuộc Hạm đội Nam Hải, lực lượng Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, trong chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng  


Người dân và sinh viên Trung Quốc làm việc và học tập tại Đà Nẵng tại buổi lễ đón tàu Tương Phàn 567... 

Đại diện Hải quân hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong buổi đón tiếp ở cầu cảng  

Đại tá Lê Thanh Vân, Phó Chỉ huy Trưởng Vùng 3 Hải quân và đại diện Sở ngoại vụ TP Đà Nẵng bắt đầu chuyến tham quan tàu Tương Phàn 567 

Buổi đón tàu XIANGFAN có mặt của đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh hải quân, Bộ Chỉ huy Vùng 3 Hải quân, Bộ chỉ huy Quân sự TP cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.

Tại buổi đón tiếp, Đại tá Hồ Vĩ Hoa, Biên đội Phó Biên đội tàu Khu trục Hạm đội Nam Hải, lực lượng Hải quân Trung Quốc cho biết, sự kiện sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Trung Quốc.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, chúng tôi sẽ có buổi diễn tập tìm kiếm cứu nạn với Hải quân Việt Nam. Hy vọng, các hoạt động này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác và tìm hiểu lẫn nhau giữa 2 nước”.

Tàu Tương Phàn 567 được trang bị vũ khí hiện đại với pháo hạm 37 ly, bệ phóng tên lửa phía trước... 

Bệ phóng lựu và hệ thống rada phát hiện mục tiêu trên không và dưới nước 

Tàu còn trang bị hệ thống pháo phòng không gồm 4 khẩu 12,7ly trước và sau 

Hai bệ phóng tên lửa gồm 8 ống trên tàu Tương Phàn 567 

Nhà để máy bay trực thăng...

...cùng sân bay trực thăng được đặt phí đuôi tàu 

Được biết, tàu Tương Phàn 567 có chiều dài 112m, rộng 12,4m độ giãn nước 2.500 tấn do Trung Quốc thiết kế và chế tạo.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủy đoàn tàu XIANGFAN sẽ tham gia giao hữu thể thao với Vùng 3 hải quân, tham quan Đà Nẵng và thực hiện buổi diễn tập Tìm kiếm cứu nạn trên biển theo kế hoạch của Hải quân hai nước.

Dự kiến, ngày 7/12,  tàu XIANGFAN sẽ kết thúc chuyến thăm và rời Đà Nẵng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn