Xem mặt tỷ phú casino giàu nhất thế giới

Kinh tếChủ Nhật, 12/01/2014 05:14:00 +07:00

Hầu hết các tỷ phú trong danh sách ăn nên làm ra nhờ sự bùng nổ ngành sòng bài tại Macau. (Theo VnExpress)

1. Sheldon Adelson  Tài sản: 39 tỷ USD  Sự bùng nổ ngành công nghiệp sòng bài Macau đã khiến tài sản của Chủ tịch Las Vegas Sands tăng vọt. Venetian Macau ăn nên làm ra đã khiến cổ phiếu công ty điều hành - Sands China tăng 75% năm ngoái trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, cổ phiếu Las Vegas Sands tại Mỹ cũng lên hơn 50% năm ngoái.

1. Sheldon Adelson Tài sản: 39 tỷ USD Sự bùng nổ ngành công nghiệp sòng bài Macau đã khiến tài sản của Chủ tịch Las Vegas Sands tăng vọt. Venetian Macau ăn nên làm ra đã khiến cổ phiếu công ty điều hành - Sands China tăng 75% năm ngoái trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, cổ phiếu Las Vegas Sands tại Mỹ cũng lên hơn 50% năm ngoái.

2. Lui Che Woo  Tài sản: 21 tỷ USD  Cổ phiếu Galaxy Entertainment của Lui đã tăng vọt trong năm qua, đưa tỷ phú 84 tuổi lên vị trí người giàu thứ 2 Hong Kong, chỉ sau tài phiệt bất động sản Li Ka-shing. Lui hiện sở hữu diện tích sòng bài lớn nhất trong 6 hãng điều hành casino tại dải Cotai (Macau, Trung Quốc).

2. Lui Che Woo Tài sản: 21 tỷ USD Cổ phiếu Galaxy Entertainment của Lui đã tăng vọt trong năm qua, đưa tỷ phú 84 tuổi lên vị trí người giàu thứ 2 Hong Kong, chỉ sau tài phiệt bất động sản Li Ka-shing. Lui hiện sở hữu diện tích sòng bài lớn nhất trong 6 hãng điều hành casino tại dải Cotai (Macau, Trung Quốc).

3. Pansy Ho  Tài sản: 6,8 tỷ USD  Con gái tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho - Pansy Ho xếp thứ 9 trong danh sách người giàu Hong Kong năm nay của Forbes, đồng thời là tỷ phú nữ giàu nhất ngành casino thế giới. Phần lớn tài sản của bà đến từ MGM China – liên doanh sòng bài với MGM Resorts. MGM China đã niêm yết từ năm 2011.

3. Pansy Ho Tài sản: 6,8 tỷ USD Con gái tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho - Pansy Ho xếp thứ 9 trong danh sách người giàu Hong Kong năm nay của Forbes, đồng thời là tỷ phú nữ giàu nhất ngành casino thế giới. Phần lớn tài sản của bà đến từ MGM China – liên doanh sòng bài với MGM Resorts. MGM China đã niêm yết từ năm 2011.

4. James Packer  Tài sản: 6 tỷ USD  Packer là Chủ tịch Tập đoàn Crown. Ngoài các casino tại Australia, Crown hiện còn điều hành liên doanh Melco Crown tại Macau cùng Lawrence Ho. Cổ phiếu Melco Crown đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua.

4. James Packer Tài sản: 6 tỷ USD Packer là Chủ tịch Tập đoàn Crown. Ngoài các casino tại Australia, Crown hiện còn điều hành liên doanh Melco Crown tại Macau cùng Lawrence Ho. Cổ phiếu Melco Crown đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua.

5. Kunio Busujima  Tài sản: 5,2 tỷ USD  Busujima đứng thứ 5 trong danh sách người giàu tại Nhật Bản. Ông là Chủ tịch danh dự của hãng sản xuất máy đánh bạc Daichi Sankyo. Cổ phiếu công ty này đã tăng gần 50% trong năm 2013.

5. Kunio Busujima Tài sản: 5,2 tỷ USD Busujima đứng thứ 5 trong danh sách người giàu tại Nhật Bản. Ông là Chủ tịch danh dự của hãng sản xuất máy đánh bạc Daichi Sankyo. Cổ phiếu công ty này đã tăng gần 50% trong năm 2013.

6. Kirk Kerkorian  Tài sản: 3,9 tỷ USD  Tài phiệt khách sạn xếp thứ 118 trong danh sách Forbes 400 của Mỹ, nhờ cổ phần trong MGM International Resorts. Đây là liên doanh của MGM với Pansy Ho tại Macau.

6. Kirk Kerkorian Tài sản: 3,9 tỷ USD Tài phiệt khách sạn xếp thứ 118 trong danh sách Forbes 400 của Mỹ, nhờ cổ phần trong MGM International Resorts. Đây là liên doanh của MGM với Pansy Ho tại Macau.

7. Lawrence Ho  Tài sản: 3,4 billion  Con trai tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho đã gia nhập danh sách người giàu Hong Kong 2014 với vị trí 12, nhờ cổ phiếu Melco International tăng vọt. Công ty này của Lawrence Ho đã liên doanh với James Packer, lập ra Melco Crown Entertainment, chuyên <a href='https://vtcnews.vn/kinh-te.1.0.html' >kinh doanh</a> sòng bài tại Macau và Manila (Philippines).

7. Lawrence Ho Tài sản: 3,4 billion Con trai tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho đã gia nhập danh sách người giàu Hong Kong 2014 với vị trí 12, nhờ cổ phiếu Melco International tăng vọt. Công ty này của Lawrence Ho đã liên doanh với James Packer, lập ra Melco Crown Entertainment, chuyên kinh doanh sòng bài tại Macau và Manila (Philippines).

8. Steven Wynn  Tài sản: 2,9 tỷ USD  Wynn là tỷ phú giàu thứ 184 tại Mỹ. Tài sản của ông đã tăng vọt năm ngoái nhờ cổ phiếu Wynn Macau trên sàn Hong Kong tăng hơn 70% . Khu phức hợp sòng bài của ông tại đây hiện có hơn 1.000 phòng khách sạn.

8. Steven Wynn Tài sản: 2,9 tỷ USD Wynn là tỷ phú giàu thứ 184 tại Mỹ. Tài sản của ông đã tăng vọt năm ngoái nhờ cổ phiếu Wynn Macau trên sàn Hong Kong tăng hơn 70% . Khu phức hợp sòng bài của ông tại đây hiện có hơn 1.000 phòng khách sạn.

9. Angela Leong  Tài sản: 2,85 tỷ USD  Vợ tư của Stanley Ho xếp thứ 19 trong danh sách người giàu Hong Kong 2014, nhờ cổ phần trong SJM Holdings. Công ty này hiện điều hành 18 casino tại Macau. Cựu huấn luyện viên khiêu vũ còn trúng cử nhiệm kỳ ba vào cơ quan lập pháp Macau hồi tháng 9 năm ngoái.

9. Angela Leong Tài sản: 2,85 tỷ USD Vợ tư của Stanley Ho xếp thứ 19 trong danh sách người giàu Hong Kong 2014, nhờ cổ phần trong SJM Holdings. Công ty này hiện điều hành 18 casino tại Macau. Cựu huấn luyện viên khiêu vũ còn trúng cử nhiệm kỳ ba vào cơ quan lập pháp Macau hồi tháng 9 năm ngoái.

10. Phillip Ruffin  Tài sản: 2,2 tỷ USD  Tỷ phú Mỹ hiện điều hành một đế chế gồm Khu phức hợp sòng bài – nghỉ dưỡng Treasure Island và một sân đua chó săn.

10. Phillip Ruffin Tài sản: 2,2 tỷ USD Tỷ phú Mỹ hiện điều hành một đế chế gồm Khu phức hợp sòng bài – nghỉ dưỡng Treasure Island và một sân đua chó săn.

   
1. Sheldon Adelson  Tài sản: 39 tỷ USD  Sự bùng nổ ngành công nghiệp sòng bài Macau đã khiến tài sản của Chủ tịch Las Vegas Sands tăng vọt. Venetian Macau ăn nên làm ra đã khiến cổ phiếu công ty điều hành - Sands China tăng 75% năm ngoái trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, cổ phiếu Las Vegas Sands tại Mỹ cũng lên hơn 50% năm ngoái.

1. Sheldon Adelson Tài sản: 39 tỷ USD Sự bùng nổ ngành công nghiệp sòng bài Macau đã khiến tài sản của Chủ tịch Las Vegas Sands tăng vọt. Venetian Macau ăn nên làm ra đã khiến cổ phiếu công ty điều hành - Sands China tăng 75% năm ngoái trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó, cổ phiếu Las Vegas Sands tại Mỹ cũng lên hơn 50% năm ngoái.

2. Lui Che Woo  Tài sản: 21 tỷ USD  Cổ phiếu Galaxy Entertainment của Lui đã tăng vọt trong năm qua, đưa tỷ phú 84 tuổi lên vị trí người giàu thứ 2 Hong Kong, chỉ sau tài phiệt bất động sản Li Ka-shing. Lui hiện sở hữu diện tích sòng bài lớn nhất trong 6 hãng điều hành casino tại dải Cotai (Macau, Trung Quốc).

2. Lui Che Woo Tài sản: 21 tỷ USD Cổ phiếu Galaxy Entertainment của Lui đã tăng vọt trong năm qua, đưa tỷ phú 84 tuổi lên vị trí người giàu thứ 2 Hong Kong, chỉ sau tài phiệt bất động sản Li Ka-shing. Lui hiện sở hữu diện tích sòng bài lớn nhất trong 6 hãng điều hành casino tại dải Cotai (Macau, Trung Quốc).

3. Pansy Ho  Tài sản: 6,8 tỷ USD  Con gái tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho - Pansy Ho xếp thứ 9 trong danh sách người giàu Hong Kong năm nay của Forbes, đồng thời là tỷ phú nữ giàu nhất ngành casino thế giới. Phần lớn tài sản của bà đến từ MGM China – liên doanh sòng bài với MGM Resorts. MGM China đã niêm yết từ năm 2011.

3. Pansy Ho Tài sản: 6,8 tỷ USD Con gái tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho - Pansy Ho xếp thứ 9 trong danh sách người giàu Hong Kong năm nay của Forbes, đồng thời là tỷ phú nữ giàu nhất ngành casino thế giới. Phần lớn tài sản của bà đến từ MGM China – liên doanh sòng bài với MGM Resorts. MGM China đã niêm yết từ năm 2011.

4. James Packer  Tài sản: 6 tỷ USD  Packer là Chủ tịch Tập đoàn Crown. Ngoài các casino tại Australia, Crown hiện còn điều hành liên doanh Melco Crown tại Macau cùng Lawrence Ho. Cổ phiếu Melco Crown đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua.

4. James Packer Tài sản: 6 tỷ USD Packer là Chủ tịch Tập đoàn Crown. Ngoài các casino tại Australia, Crown hiện còn điều hành liên doanh Melco Crown tại Macau cùng Lawrence Ho. Cổ phiếu Melco Crown đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua.

5. Kunio Busujima  Tài sản: 5,2 tỷ USD  Busujima đứng thứ 5 trong danh sách người giàu tại Nhật Bản. Ông là Chủ tịch danh dự của hãng sản xuất máy đánh bạc Daichi Sankyo. Cổ phiếu công ty này đã tăng gần 50% trong năm 2013.

5. Kunio Busujima Tài sản: 5,2 tỷ USD Busujima đứng thứ 5 trong danh sách người giàu tại Nhật Bản. Ông là Chủ tịch danh dự của hãng sản xuất máy đánh bạc Daichi Sankyo. Cổ phiếu công ty này đã tăng gần 50% trong năm 2013.

6. Kirk Kerkorian  Tài sản: 3,9 tỷ USD  Tài phiệt khách sạn xếp thứ 118 trong danh sách Forbes 400 của Mỹ, nhờ cổ phần trong MGM International Resorts. Đây là liên doanh của MGM với Pansy Ho tại Macau.

6. Kirk Kerkorian Tài sản: 3,9 tỷ USD Tài phiệt khách sạn xếp thứ 118 trong danh sách Forbes 400 của Mỹ, nhờ cổ phần trong MGM International Resorts. Đây là liên doanh của MGM với Pansy Ho tại Macau.

7. Lawrence Ho  Tài sản: 3,4 billion  Con trai tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho đã gia nhập danh sách người giàu Hong Kong 2014 với vị trí 12, nhờ cổ phiếu Melco International tăng vọt. Công ty này của Lawrence Ho đã liên doanh với James Packer, lập ra Melco Crown Entertainment, chuyên kinh doanh sòng bài tại Macau và Manila (Philippines).

7. Lawrence Ho Tài sản: 3,4 billion Con trai tỷ phú sòng bài huyền thoại Stanley Ho đã gia nhập danh sách người giàu Hong Kong 2014 với vị trí 12, nhờ cổ phiếu Melco International tăng vọt. Công ty này của Lawrence Ho đã liên doanh với James Packer, lập ra Melco Crown Entertainment, chuyên kinh doanh sòng bài tại Macau và Manila (Philippines).

8. Steven Wynn  Tài sản: 2,9 tỷ USD  Wynn là tỷ phú giàu thứ 184 tại Mỹ. Tài sản của ông đã tăng vọt năm ngoái nhờ cổ phiếu Wynn Macau trên sàn Hong Kong tăng hơn 70% . Khu phức hợp sòng bài của ông tại đây hiện có hơn 1.000 phòng khách sạn.

8. Steven Wynn Tài sản: 2,9 tỷ USD Wynn là tỷ phú giàu thứ 184 tại Mỹ. Tài sản của ông đã tăng vọt năm ngoái nhờ cổ phiếu Wynn Macau trên sàn Hong Kong tăng hơn 70% . Khu phức hợp sòng bài của ông tại đây hiện có hơn 1.000 phòng khách sạn.

9. Angela Leong  Tài sản: 2,85 tỷ USD  Vợ tư của Stanley Ho xếp thứ 19 trong danh sách người giàu Hong Kong 2014, nhờ cổ phần trong SJM Holdings. Công ty này hiện điều hành 18 casino tại Macau. Cựu huấn luyện viên khiêu vũ còn trúng cử nhiệm kỳ ba vào cơ quan lập pháp Macau hồi tháng 9 năm ngoái.

9. Angela Leong Tài sản: 2,85 tỷ USD Vợ tư của Stanley Ho xếp thứ 19 trong danh sách người giàu Hong Kong 2014, nhờ cổ phần trong SJM Holdings. Công ty này hiện điều hành 18 casino tại Macau. Cựu huấn luyện viên khiêu vũ còn trúng cử nhiệm kỳ ba vào cơ quan lập pháp Macau hồi tháng 9 năm ngoái.

10. Phillip Ruffin  Tài sản: 2,2 tỷ USD  Tỷ phú Mỹ hiện điều hành một đế chế gồm Khu phức hợp sòng bài – nghỉ dưỡng Treasure Island và một sân đua chó săn.

10. Phillip Ruffin Tài sản: 2,2 tỷ USD Tỷ phú Mỹ hiện điều hành một đế chế gồm Khu phức hợp sòng bài – nghỉ dưỡng Treasure Island và một sân đua chó săn.

   
Bình luận
vtcnews.vn