Xem mặt nữ tướng, ‘hot girl’ khiến đại gia Việt lép vế

Kinh tếChủ Nhật, 09/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong nửa đầu năm 2013, các “nữ tướng” kỳ cựu và "hot girl" thương trường dường như hoàn toàn áp đảo đồng nghiệp nam.

(VTC News) - Trong nửa đầu năm 2013, các “nữ tướng” kỳ cựu và "hot girl" thương trường dường như hoàn toàn áp đảo đồng nghiệp nam.

“Nữ tướng” được báo ngoại vinh danh

2013 vẫn là một năm đầy khó khăn của các doanh nghiệp. Thế nhưng, vượt qua được cuộc khủng hoảng kéo dài, những “nữ tướng” kỳ cựu đã chèo lái thành công con thuyền khổng lồ, trị giá đến ngàn tỷ của mình. Kết quả là họ được các tờ báo danh tiếng bậc nhất trên thế giới vinh danh.

Một trong những gương mặt nổi bật nhất trên thương trường chính là bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk. Đầu năm nay bà có tên trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách này.

Bà Mai Kiều Liên được Forbes miêu tả là “CEO năng động củaVinamilk, người xây dựng công ty này trở thành một trong những blue-chip của Việt Nam”.

Bà Mai Kiều Liên
Bà Mai Kiều Liên 
Trước đó, bà cũng là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam Tạp chí Quản trị Doanh nghiệp châu Á bình chọn nhận giải thưởng Những cá nhân/công ty xuất sắc nhất Châu Á năm 2012 với danh hiệu “Những CEO xuất sắc của châu Á trong lĩnh vực Quan hệ với nhà đầu tư” cùng các lãnh đạo của nhiều tập đoàn lớn khác trong khu vực Châu Á như China Telecom, Maybank, DBS group, Singapore Ailines, HTC, Thaibev, Nissan group, San Miguel…

2013 là năm các sếp lớn của Vingroup được thế giới công nhận. Đầu tháng 3, dư luận xôn xao khi Forbes công bố, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup là người Việt Nam đầu tiên trở thành tỷ phú USD với tổng tài sản lên tới 1,5 tỷ USD.

Thông tin này dù ấn tượng tới đâu cũng không khiến dư luận quên được sự kiện bà Lê Thị Thu Thủy Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Vingroup lọt vào danh sách 199 nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của 70 quốc gia trên thế giới do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) bầu chọn.

Lê Thị Thu Thủy
Lê Thị Thu Thủy 
Mặc dù chưa được báo giới nước ngoài tôn vin nhưng bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn REE và bà Cao Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) liên tục được báo chí trong nước nhắc đến vì khả năng lãnh đạo cũng như khoản lương khủng.

Cụ thể, lương của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Thanh năm 2012 là 100 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, bà Mai Thanh và các thành viên trong ban điều hành của REE còn được nhận thưởng hơn 19,4 tỷ đồng, tương đương 30% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đây là thời điểm kinh doanh vàng gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận PNJ suy giảm nhưng thu nhập của bà Cao Ngọc Dung vẫn đạt cả tỷ đồng một năm.

“Hot girl” thương trường thi nhau xuất hiện

Vì tuổi đời còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thương trường nhưng những sếp nữ 8X vẫn gây được ấn tượng rất lớn với dư luận vì sự trẻ trung, xinh đẹp của họ.

Không phải là sếp nhưng có lẽ người gây ấn tượng nhiều nhất năm qua có lẽ là cô gái 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh. Trong tháng 1 năm nay, báo chí đã tốn nhiều giấy mực viết về cô gái này chỉ sau một thông tin ngắn ngủi, cô mua 1 triệu cổ phiếu REE. Trước đây, Nhất Hạnh từng nắm giữ khoảng 1,77 triệu cổ phiếu Sacombank nhưng đã bán hết vào tháng 7/2011.

Hot girl 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh
Hot girl 9X Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh 
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là con gái của “nữ tướng” Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn REE. Nhưng điều khiến cô gái 9X trở nên “hot” hơn cả chính là nỗ lực học tập và làm việc của cô.

Kết quả của kỳ thi IELTS của Nhất Hạnh khiến nhiều người phải trầm trồ khi đạt điểm trung bình 8.5, trong đó: nghe – nói – đọc – viết: 8.5 – 8 – 9 -9. Đây là điểm số ít người trên thế giới đạt được và là kết quả thi IELTS cao nhất Việt Nam đến thời điểm đó. Ngoài tiếng Anh, Nhất Hạnh còn học tiếng Tây Ban Nha từ thời phổ thông.

Theo một nguồn tin, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh đã tốt nghiệp Đại Học Warwick, một trường ĐH danh tiếng bậc nhất ở Anh Quốc, đã về nước và làm việc tại ngân hàng HSBC.

Không chỉ nổi tiếng ở showbiz Việt sau khi đoạt vương miện Á hậu, Dương Trương Thiên Lý còn bước chân vào thương trường khi bất ngờ trở thành cổ đông lớn của ngân hàng Nam Á. Đầu tháng 4 năm nay, cô mua vào lượng cổ phiếu có mệnh giá 147,6 tỷ đồng, tương đương 4,92% cổ phần của ngân hàng này.

Á hậu, Dương Trương Thiên Lý
Á hậu, Dương Trương Thiên Lý  
Dương Trương Thiên Lý kết hôn với Tony Toàn, một Việt kiều Canada hơn cô 20 tuổi. Tony Toàn là con bà Tư Hường – bà chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á. Vì vậy, việc Dương Trương Thiên Lý trở thành cổ đông lớn của Nam Á hóa ra lại là điều hoàn toàn bình thường.

Hai “hot girl” trở thành sếp lớn đích thực chính là Phạm Đỗ Diễm Hương. Cuối tháng 5, Phạm Đỗ Diễm Hương  đã trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhựa Tân Đại Hưng. Phạm Đỗ Diễm Hương được chú ý vì trở thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam (mới 14 tuổi). Bên cạnh đó, cô còn thu hút bởi gương mặt xinh đẹp.

Sinh năm 1981, thuộc thế hệ 8X “đời đầu”, Hoàng Hải Anh không còn quá trẻ nhưng nếu so với chức vụ mà cô đang giữ, rõ ràng, cô trẻ hơn rất nhiều. Đầu tháng 6, cô được bầu là Chủ tich Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí.

Dù chưa chứng tỏ được gì nhiều nhưng rõ ràng sự xuất hiện của các cô gái trẻ kể trên cũng góp phần tạo nên những thú vị cho thương trường trong bối cảnh đầy khó khăn như hiện nay.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn