Xem ‘chim ưng’ vận tải Mỹ ‘nuốt chửng’ máy bay trực thăng

Thế giớiThứ Ba, 22/09/2015 07:12:00 +07:00

Với thiết kế đặc biệt với khả năng mở được cửa phần mũi và phần đuôi, ‘quái vật’ C-5 Galaxy có thể ‘nuốt chửng’ một chiếc trực thăng vận tải hạng nặng.

Lockheed C-5 Galaxy là loại máy bay vận tải lớn nhất của Không quân Mỹ và là máy bay quân sự hạng nặng lớn nhất thế giới do hãng Lockheed thiết kế và chế tạo. C-5 Galaxy với khả năng mang tổng trọng lượng lên đến 122 tấn ở 2 khoang trên, khoang dưới dùng để vận chuyển hàng hóa và còn có thể mang theo 73 người ở khoang trên cùng

Lockheed C-5 Galaxy là loại máy bay vận tải lớn nhất của Không quân Mỹ và là máy bay quân sự hạng nặng lớn nhất thế giới do hãng Lockheed thiết kế và chế tạo. C-5 Galaxy với khả năng mang tổng trọng lượng lên đến 122 tấn ở 2 khoang trên, khoang dưới dùng để vận chuyển hàng hóa và còn có thể mang theo 73 người ở khoang trên cùng

Một chiếc máy bay C-5 Galaxy có thể vận chuyển 10 xe bọc thép hạng nhẹ, mỗi xe nặng khoảng 12 tấn

Một chiếc máy bay C-5 Galaxy có thể vận chuyển 10 xe bọc thép hạng nhẹ, mỗi xe nặng khoảng 12 tấn

Trực thăng tấn công Apache nổi tiếng là loại máy bay chiến đấu đáng gờm trong các cuộc chiến. Một chiếc C-5 Galaxy có thể vận chuyển 6 trực thăng Apache cùng lúc trong điều kiện trực thăng không có nhiên liệu và mang theo ít đạn dược

Trực thăng tấn công Apache nổi tiếng là loại máy bay chiến đấu đáng gờm trong các cuộc chiến. Một chiếc C-5 Galaxy có thể vận chuyển 6 trực thăng Apache cùng lúc trong điều kiện trực thăng không có nhiên liệu và mang theo ít đạn dược

Mỗi xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams có khối lượng lên đến 67 tấn, C-5 có thể mang theo 2 chiếc như vậy hoặc 1 chiếc Abrams cùng 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley

Mỗi xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams có khối lượng lên đến 67 tấn, C-5 có thể mang theo 2 chiếc như vậy hoặc 1 chiếc Abrams cùng 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley

Với thiết kế đặc biệt với khả năng mở được cửa phần mũi và phần đuôi, ‘quái vật’ C-5 Galaxy có thể ‘nuốt chửng’ một chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook

Với thiết kế đặc biệt với khả năng mở được cửa phần mũi và phần đuôi, ‘quái vật’ C-5 Galaxy có thể ‘nuốt chửng’ một chiếc máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook

Hoặc thậm chí là một máy bay tấn công ‘Thần sấm’ A-10 với điều kiện phải tháo rời phần đuôi và cánh

Hoặc thậm chí là một máy bay tấn công ‘Thần sấm’ A-10 với điều kiện phải tháo rời phần đuôi và cánh

Và cả chiếc F-14 phù hợp với thiết kế phần bụng đặc biệt của C-5

Và cả chiếc F-14 phù hợp với thiết kế phần bụng đặc biệt của C-5

Tàu tác chiến đặc biệt Mark 5 cũng có thể nằm gọn trong khoang chứa của C-5

Tàu tác chiến đặc biệt Mark 5 cũng có thể nằm gọn trong khoang chứa của C-5

Thân máy bay vận tải C-130 được đưa lên máy bay C-5

Thân máy bay vận tải C-130 được đưa lên máy bay C-5

Bình luận
vtcnews.vn