Xe tải mất phanh đâm nát xe máy và lao xuống hố

Thời sựThứ Tư, 02/06/2010 02:18:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi anh Cang bị bánh xe tải cán nát hai chân, tài xế xe tải đã chủ động cho xe lao xuống hố để tránh gây ra tai nạn liên tiếp...

(VTC News) – Đang đổ dốc, tài xế xe tải bất ngờ nhận thấy xe bị mất phanh không thể xử lý được nên vội vàng ra hiệu cho mọi người né tránh. Tuy nhiên, vẫn có một xe máy không tránh kịp đã bị xe tải cán ngang, người đàn ông điểu khiển xe máy bị nát 2 chân.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ, ngày 2/6 dưới dốc cầu Bình Phước 2 (QL1A, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM). Nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Cang (SN 1971, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 54S–5358 của cửa hàng sắt thép Chung Trinh, do tài xế Hoàng Đức Thương (SN 1984, Dĩ An, Bình Dương) điều khiến lưu thông theo hướng Bình Phước đi An Sương. Khi đang đổ dốc cầu Bình Phước 2, thì tài xế Thương bất ngờ nhận thấy xe bị mất phanh, nên chui đầu ra cửa xe ra hiệu cho mọi người né tránh.

Sau khi cán nát chiếc xe máy, tài xế xe tải đã chủ động để xe lao xuống hố sâu 

Đúng lúc đó, chiếc xe gắn máy mang BKS 60F–7350, do anh Cang điều khiển chạy cùng chiều, do không tránh kịp nên xe máy bị xe tải cán ngang qua, khiến xe máy bẹp dúm phần giữa. Anh Cang bị bánh xe tải cán nát hai chân. Thấy vậy anh Thương chủ động cho xe tải lao xuống hố để tránh gây ra tai nạn liên tiếp.

Bị cán nát hai chân, anh Cang đau đớn nằm khóc thảm thiết. Tài xế Thương đã kịp thời đưa anh Cang đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

Nhận được tin báo,  CSGT quận 12 đã có mặt kịp thời lập biên bản điều tra vụ việc, đồng thời điều động lực lượng dân phòng đến đây phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông. Khoảng 2 giờ sau, CSGT quận 12 đã cho một xe cẩu đến hiện trường để đưa chiếc xe tải trên lên khỏi hố.

Được biết, hiện anh Cang đang chờ để bác sĩ làm thủ tục cưa chân tại bệnh viện.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn