Xe tải chạy lùi, cô gái bị cán chết thảm

Thời sựThứ Tư, 22/08/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Một cô gái trên đường đưa cháu đến trường đã bị ngã lăn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

(VTC News) - Một cô gái trên đường đưa cháu đến trường đã bị ngã lăn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.


Theo thông tin ban đầu, cô gái tử vong là chị Nguyễn Ngọc Quyên, sinh năm 1990, quê ở Tiền Giang.

Khoảng 6h30, ngày 22/8, chị Quyên điều khiển xe máy BKS 59K1-172.62  trên quốc lộ 1A. Qua  đoạn đường phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân- TPHCM (cách cầu Bình Thuận khoảng 100m) thì tai nạn xảy ra.

Hiện trường sau vụ tai nạn. 

Những nhân chứng ở đây cho biết: Chị Quyên điều khiển xe máy tránh xe tải (loại 1,5 tấn) đang chạy giật lùi thì bị mất lái.

Xe của chị Quyên lao vào con lươn ngăn cách giữa làn đường xe hai bánh và bốn bánh rồi va vào hông một xe tải khác đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến chị Quyên bị hất văng xuống gầm xe tải. Do tài xế không kịp xử lý nên bánh sau xe đã cán ngang qua người khiến chị Quyên tử vong tại chỗ.

Lúc này, trên xe chị Quyên có một cháu nhỏ khoảng 3 tuổi cũng bị văng xuống đường và bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đã đưa cháu đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ việc xảy ra vào cung giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc cục bộ.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT quận Bình Tân có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Chiếc xe tải đâm vào chị Quyên mang BKS 47P-2524 do tài xế Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1963, quê Đăk Lăk) điều khiển và đi đúng luật.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn