Xe tải bị tàu hoả đâm, nghi nhân viên không hạ thanh chắn tàu

Thời sựThứ Tư, 04/11/2015 08:00:00 +07:00

Thấy thanh chắn đường sắt mở, anh Nguyễn Văn Hổ lái xe tải qua thì bị tàu hoả húc văng, cả 2 vợ chồng anh đều bị thương.

(VTC News) - Thấy thanh chắn đường sắt mở, anh Nguyễn Văn Hổ lái xe tải qua thì bị tàu hoả húc văng, cả 2 vợ chồng anh đều bị thương. 

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 5h sáng 4/11 tại KM 283+395 trên đường sắt Bắc Nam giao với Quốc lộ 7 qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Thùng xe tải chở hải sản văng ra ngoài sau tai nạn. Ảnh: Phạm Hòa.
Thùng xe tải chở hải sản văng ra ngoài sau tai nạn. Ảnh: Phạm Hòa. 

Thời điểm này, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hổ (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thảo (27 tuổi) trú huyện Đô Lương, Nghệ An đi trên chiếc xe tải đông lạnh BKS 37C 152.20 chở hải sản từ hướng Diễn Châu đi Đô Lương.

Đến khu vực trên, anh Hổ thấy thanh chắn ngang giữa đường sắt với Quốc lộ 7 không hạ thấp, nghĩ rằng có thể đi được nên anh Hổ điều khiến xe tải đông lạnh băng qua đường sắt thì bị tàu chở hàng chạy hướng Bắc Nam đi đến, húc văng xe tải sang 1 bên đường khoảng 10m.

Cú đâm khiến anh Hổ bị thương ở cánh tay, thấy vợ bị thương nặng anh Hổ phải phá cửa xe tải lao ra ngoài cầu cứu mọi người đưa vợ đi cấp cứu. Chị Thảo sau đó đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Anh Hổ cho biết, khi anh thoát ra bên ngoài xe sau vụ tai nạn mới thấy nhân viên gác chắn từ trong trạm gác chạy ra kiểm tra.

Theo báo Công an TP.HCM, lúc xảy ra tai nạn, các đèn báo hiệu hai phía đường bộ không sáng. Anh Nguyễn Văn Vĩ sống ở gần hiện trường vụ việc cho biết, ông Nguyễn Tất Bá (49 tuổi, quê Đô Lương), nhân viên gác chắn, do trực ca đêm đã ngủ quên, không hạ thanh chắn.

Trước thông tin này, ông Trần Kim Đồng - Cung trưởng Cung đuờng sắt ga Chợ Sy cho biết do ông Bá thao tác chậm nên dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Được biết, ông Bá đã có 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, 10 năm trước ông có chứng chỉ gác chắn và được bố trí làm việc tại trạm gác chắn Quốc lộ 7.

Hiện, ông Nguyễn Tất Bá đã bị tạm đình chỉ công tác chắn gác và được chuyển sáng bộ phận duy từ đường sắt chờ kết luận của cơ quan điều tra.

B.Hương (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn