Xe quá tải 'đánh' sập cầu ở Hòa Bình, nhiều người hốt hoảng nhảy khỏi thùng xe

Thời sựThứ Tư, 30/11/2016 11:20:00 +07:00

Chiếc xe tải chở sắn nặng đi qua cây cầu yếu khiến cầu bị sập một nhịp, cả xe sắn lao suống suối.

Ông Bùi Văn Thái - Trưởng Công an xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Binh cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 29/11, xe ô tô tải BKS 22L-5097 chở sắn nặng (quá tải trọng) đi vào cầu Máng thuộc xóm Phung 1, xã Ngọc Mỹ, khiến cầu bị sập. Cả xe đầy sắn lao xuống suối.

Chiếc xe cắm thẳng xuống suối theo chiều thẳng đứng.

Chiếc xe cắm thẳng xuống suối theo chiều thẳng đứng.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe ngoài tài xế là anh Nguyễn Quang Dương (sinh năm 1981, trú huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) còn có một số người ngồi trên thùng xe.

Thấy cầu yếu có biểu hiện nguy hiểm, mọi người đã hô hoán nhau nhảy xuống trước khi cầu sập, vì vậy may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, chiếc xe tải cắm thẳng đầu xuống suối theo chiều thẳng đứng. Do địa hình không thuận lợi nên đến 20h tối qua, lực lượng cứu hộ vẫn chưa cẩu được xe bị nạn lên. 

Rất đông người dân tập trung gần hiện trường tai nạn.

Rất đông người dân tập trung gần hiện trường tai nạn.

Do địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ chưa thể cẩu xe lên bờ.

Do địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ chưa thể cẩu xe lên bờ.

Theo thông tin của người dân, khi cầu sập, có một người bị sắn trên xe đổ xuống đè lên người, phải đi cấp cứu.

Nạn nhận là anh Bùi Thắng Rọi ở xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn. Tuy nhiên, trưởng công an xã Ngọc Mỹ và Công an huyện Tân Lạc không xác nhận thông tin này.

Được biết Cầu Phung được xây dựng từ năm 1980, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Cầu có 3 nhịp, nay đã sập một nhịp.

Video: Pha qua cầu ảo diệu của xe tải "khủng"

 

(Nguồn: Dân Trí)
Bình luận
vtcnews.vn