Xe nhồi nhét đuổi khách xuống đường khi bị kiểm tra

Thời sựChủ Nhật, 03/05/2015 06:22:00 +07:00

Xe khách chở quá số người quy định đã đuổi khách xuống giữa đường cao tốc khi lực lượng CSGT kiểm tra.

(VTC News) - Xe khách chở quá số người quy định đã đuổi khách xuống giữa đường cao tốc khi lực lượng CSGT kiểm tra.

Hôm nay (3/5), Đội CSGT số 8 (CATP Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra những xe khách có dấu hiệu vi phạm về tốc độ, nhồi nhét khách trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người dân đã trở lại thành phố để chuẩn bị cho công việc, chính vì thế hầu hết các xe khách đều chật kín khách, nhiều xe còn nhồi nhét quá số người quy định.
Xe khách BKS 36B-01594 đã chở tới 86 người (quy định cho phép 47 người). 

Theo ghi nhận của PV VTC News, tất cả những xe khách bị dừng lại kiểm tra đều có chở quá số người quy định. Thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện xe khách BKS 36B-01594 đã chở tới 86 người (quy định cho phép 47 người).

Đáng chú ý, phát hiện thấy lực lượng CSGT sẽ kiểm tra phương tiện, chủ xe đã phanh gấp, cho hành khách "di tản" ngay giữa đường cao tốc hòng che giấu hành vi vi phạm. Một hành khách trong lúc bị nhà xe thả xuống đường cao tốc đã chạy mất cả dép.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã kiểm tra kỹ để lập biên bản xử lý nghiêm hành vi vi phạm trên.

Những hành khách trên xe cho biết, họ bị nhà xe thu 150.000 đồng/người (trong khi giá vé ngày thường là 90.000 đồng/người) đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội với lý do ngày lễ nên xe khách phải tăng giá vé.

Để tránh bị thắc mắc về giá vé, nhà xe đã cạo phần giá vé trong bảng niêm yết giá vé dán ở cửa xe.
Xe khách chở tới 86 người trong khi quy định cho phép chỉ 47 người 
Khi lực lượng CSGT kiểm tra, nhà xe đã nhanh chóng cho hành khách chạy xuống khỏi xe 
Nhiều người chạy mất cả dép 
Nhiều phương tiện chở quá số người quy định bị CSGT xử lý trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn