Xe mô tô cổ nhất thế giới có giá hơn 2 tỷ đồng

XeThứ Sáu, 30/04/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) – Đã gỉ sét và không còn hoạt động được nhưng chiếc xe mô tô cực hiếm Hildebrand & Wolfmüller 1894 vừa được bán với giá 131.000 USD.

(VTC News) – Đã gỉ sét và không còn hoạt động được nhưng chiếc xe mô tô cực hiếm Hildebrand & Wolfmüller 1894 vừa được bán với giá 131.000 USD.

 

Ra đời tại Đức năm 1894, Hildebrand & Wolfmüller 1894 là phiên bản duy nhất còn sót lại của lô xe mô tô đầu tiên trên thế giới có trang bị động cơ. Chiếc xe này sử dụng động cơ 4 thì có dung tích 1.488cc, có công suất 2,5 mã lực tại vòng tua 240 vòng/phút. Chiếc xe nặng khoảng 67 kg và từng có vận tốc tối đa xấp xỉ 50 km/h.

Chiếc mô tô cổ nhất thế giới Hildebrand & Wolfmüller 1894. 

Dù đã gỉ sét và không còn hoạt động được nhưng chiếc xe vẫn hoàn toàn nguyên bản và là một chứng nhân vô cùng ý nghĩa của lịch sử các phương tiện giao thông.

Sự quý hiếm và ý nghĩa lịch sử của chiếc xe này khiến một nhà sưu tập người Đức không ngần ngại bỏ ra 131.000 USD để mua trong buổi bán đấu giá xe cổ do công ty Bonhams tổ chức tại

Stafford
hôm 25/4 vừa qua.

Chiếc xe sử dụng động cơ 4 thì, dung tích 1.488 cc, công suất tối đa 2 mã lực. 

Sau 70 năm thuộc quyền sở hữu của một gia đình người Mỹ, chiếc mô tô cổ nhất thế giới này sẽ có cơ hội trở lại quê hương ở Đức và sớm được trưng bày cho công chúng.

Cùng với Hildebrand & Wolfmüller 1894, nhiều chiếc xe mô tô cổ quý hiếm cũng được đấu giá trong dịp này. Có thể kể đến chiếc 1935 AJS 500cc, chiếc xe cực hiếm 1921 Wooler 2¾hp Model B (hay còn có biệt danh là “Quả chuối bay”), 1938 Brough Superior 982cc SS100 v-twin …


Khánh Hòa (theo Topspeed)

Bình luận
vtcnews.vn